Thêm một giám đốc của Takata bị truy tố vì ấn định giá phụ tùng

Thêm một giám đốc của hãng sản xuất phụ tùng Nhật Bản Takata vừa bị truy tố vì ấn định giá dây đai an toàn bán cho các hãng ôtô.

 
 
Hiromu Usuda bị cáo buộc trong khoảng thời gian từ 2005-2011 đã “gặp gỡ” với giám đốc điều hành của những công ty khác cùng sản xuất dây đai an toàn nhằm thao túng giá bán sản phẩm. Lúc đó, ông đang giữ chức giám đốc bộ phận quan hệ khách hàng của Takata.
 
Ngày 22/1, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một số hãng xe bị ảnh hưởng trong bê bối này bao gồm Toyota, Honda, Nissan, Mazda và Fuji Heavy Industries – hãng sản xuất các xe Subaru.
 
Trong thời gian vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ cùng các cơ quan chống độc quyền khác trên toàn thế giới đã tiến hành những cuộc điều tra ấn định giá của hơn 30 phụ tùng xe hơi, bao gồm các hệ thống điều hòa không khí, trợ lực lái hay  motor cửa sổ điện.
 
Bản cáo trạng là động thái mới nhất trong một cuộc điều tra quy mô toàn cầu về ấn định giá phụ tùng ôtô. Tổng cộng 32 công ty đã phải nhận tội, trong khi 50 giám đốc điều hành cũng bị truy tố. Năm ngoái, Shingo Okuda, cựu Giám đốc Bộ phận kỹ thuật và bán hàng của G.S. Electech, một nhà cung cấp của Toyota, đã nhận tội và chịu mức án 13 tháng tù giam. Đây cũng không phải lần đầu tiên quan chức Takata dính dáng đến pháp luật vì hành vi ấn định giá. Trước đó, 3 giám đốc khác của hãng cũng phải chịu các mức án từ 16 đến 19 tháng tù với tội danh ấn định giá đai an toàn trên ôtô.