Thép kém chất lượng khiến ngành ôtô Nhật điêu đứng

Hãng sản xuất thép Nhật Bản Kobe Steel đã thừa nhận việc gian dối trong những số liệu về độ cứng, độ bền của một số sản phẩm nhôm, đồng, thép. Những sản phẩm này còn được Kobe Steel cung cấp cho nhiều hãng ôtô có tiếng như Toyota, Nissan, Honda, Subaru, Mitsubishi, Suzuki…

Kobe Steel là một trông nhiều công ty lâu đời tại Nhật và đồng thời là nhà sản xuất thép lớn thứ 3 của nước này. Tập đoàn này đã thừa nhận việc khai gian số liệu về chất lượng các sản phẩm tại 4 nhà máy khác nhau. Tính đến tháng 3 vừa qua, Kobe Steel đã cho ra lò khoảng 7 triệu tấn thép, đồng, nhôm thô. Trong đó bao gồm khoảng 20.000 tấn sản phẩm kim loại đã được cung cấp cho 200 nhà sản xuất xe hơi, tàu hoả và trang thiết bị quốc phòng trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017.
 
Những "ông lớn" như Nissan, Toyota, Honda, Mazda,... đã sử dụng các vật liệu này để chế tạo nắp ca-pô, cửa và một vài chi tiết trên ngoại thất. Hơn nữa, Subaru còn sử dụng sản phẩm không đạt chuẩn để chế tạo một số bộ phận trên máy bay, phục vụ huấn luyện cho lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Không chỉ riêng các thương hiệu Nhật Bản, mà GM (Mỹ) cũng là khách hàng của Kobe Steel và hãng cũng đang điều tra về các tác động của những nguyên liệu dưới mức tiêu chuẩn này.
 
Tuy chưa có báo cáo nào về rủi ro hay tai nạn xảy ra nhưng những xe sử dụng thép dưới mức chuẩn của Kobe Steel luôn tiềm ẩn những rủi ro chết người. Các nhà sản xuất và cơ quan chức năng đã phải vào cuộc để xác minh và sẽ công bố kết quả trong thời gian sớm nhất.