Thị trường ô tô xáo trộn khi nhiều hãng xe dừng sản xuất, rút khỏi Nga

  Nhiều hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới như Toyota, Ford, Honda, Mazda và VW Group đã quyết định đình chỉ xuất khẩu, thậm chí tạm thời dừng sản xuất tại Nga trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt.

BMW dừng xuất khẩu ô tô mới và ngừng lắp ráp xe tại Nga

Theo Carscoops, Tập đoàn BMW đã tuyên bố dừng xuất khẩu ô tô mới sang Nga và ngừng lắp ráp xe tại nhà máy Avtotor’s Russian của đối tác địa phương ở Kaliningrad, nơi sản xuất hơn 261 nghìn ô tô kể từ năm 1999 cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, Mazda đã tạm dừng vận chuyển các bộ phận ô tô cho công ty sản xuất Sollers ở Nga.

Đại diện hãng Toyota cũng cho biết: Hoạt động ở cả Ukraine và Nga, ưu tiên của hãng là đảm bảo sự an toàn của tất cả thành viên của tập đoàn, nhân viên nhà bán lẻ và các đối tác chuỗi cung ứng. Toyota đang theo dõi các diễn biến và sẽ đưa ra các quyết định cần thiết dựa vào tình hình thực tế.

Cũng lo ngại như Toyota, người phát ngôn của Jaguar Land Rover cho biết: Sức khỏe của toàn bộ lực lượng lao động và gia đình của họ cũng như những người trong mạng lưới mở rộng là ưu tiên hàng đầu của hãng. Bối cảnh hiện tại đặt hãng trước những thách thức về thương mại. Vì vậy, Jaguar Land Rover tạm dừng cung cấp xe vào thị trường Nga.

General Motors cũng là một trong những công ty đầu tiên thông báo dừng xuất khẩu xe sang Nga. Dù GM không còn điều hành bất kỳ cơ sở sản xuất nào ở Nga sau khi bán cổ phần cho Avtovaz thuộc sở hữu của Renault, nhưng hãng vẫn vận hành công ty bán hàng đa quốc gia cho các thị trường Nga và CIS với các loại xe có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và Hàn Quốc.

Honda Motor cũng cho biết sẽ dừng xuất khẩu ô tô, xe máy và các sản phẩm khác sang Nga. Trong khi đó, Volkswagen cũng tạm dừng giao xe cho các đại lý ở Nga. Việc giao hàng sẽ được tiếp tục ngay sau khi ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt do EU và Hoa Kỳ áp đặt được làm rõ. Hyundai đã dừng sản xuất tại nhà máy St Petersburg ở Nga trong 5 ngày. Hãng cũng tạm dừng giao hàng cho các đại lý ở Nga.

Việc hàng loạt nhà sản xuất ô tô tên tuổi dừng sản xuất và xuất khẩu sản phẩm sang Nga xuất phát từ thực tế Chính phủ Hoa Kỳ ngày càng áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn nhằm vào Nga sau khi Tổng thống Nga Putin tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm vào Ukraine. Bên cạnh đó, việc Nga thắt chặt biên giới khiến nguồn cung cấp linh kiện, phụ tùng đáp ứng nhu cầu sản xuất ô tô bị gián đoạn.

 

Không chỉ có vậy, ngành công nghiệp ôtô thế giới có thể chịu  ảnh hưởng gián tiếp từ xung đột Nga - Ukraine sau khi Mỹ và Phương Tây không ngừng tăng cường lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Bởi hiện tại, Nga đang là một trong những nhà cung cấp kim loại lớn nhất thế giới, bao gồm palladium và niken, những vật liệu được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu. Vì thế, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin trả đũa phương Tây bằng cách cắt nguồn cung cấp các vật liệu quan trọng này, thì có thể khiến ngành công nghiệp ôtô bị đình trệ.