Thuế nhập khẩu ôtô tại Lào về 0%, Việt Nam vẫn chờ đợi

Chính phủ Lào – láng giềng của Việt Nam- đã chính thức đưa quyết định thuế nhập khẩu ô tô về 0% nhằm xóa bỏ những rào cản thương mại trước khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) ra đời vào cuối năm nay. Quyết định này đã mang lại hy vọng cho người dân Lào về việc mua xe giá rẻ hơn trong thời gian tới.

Lào dỡ bỏ thuế nhập khẩu ô tô
 
Theo ông Saysana Sayankone - Phó Vụ trưởng Chính sách ngoại thương Lào – ngay từ năm 2008, nước này đã bắt đầu cắt giảm thuế nhập khẩu cho nhiều mặt hàng và hiện mức thuế đã về 0%, trong đó có mặt hàng ô tô. Trước đây, mức thuế nhập khẩu xe hơi lên đến 40%.
 
Việc chính phủ Lào quyết định dỡ bỏ thuế nhập khẩu ô tô đồng nghĩa với việc các nước trong khu vực ASEAN có thể xuất khẩu ô tô tới nước này mà không bị đánh thuế. Nói cách khác, trong thời gian tới, người dân Lào sẽ được mua ô tô ngoại mà không phải gánh thêm số tiền chi trả cho mức thuế nhập khẩu cao ngất ngưởng trước kia. Chính ông Saysana cũng hy vọng giá xe hơi tại Lào sẽ giảm mạnh trong thời gian tới nhờ quyết sách này.
 
Các doanh nghiệp sản xuất ô tô lập tức ủng hộ bước đi có ý nghĩa quan trọng này. Ngoài ra, họ cũng ủng hộ chính phủ tiếp tục thu thuế tiêu thụ để cân bằng nguồn thu của nhà nước. Theo ông Saysana, nguồn thu từ thuế nhập khẩu chiếm tới 11% nguồn thu ngân sách nhà nước.
 
Như vậy, trong khi nước láng giềng của Việt Nam đã mạnh dạn tiên phong dỡ bỏ thuế nhập khẩu để thu hút các nhà đầu tư thì tại Việt Nam, người tiêu dùng vẫn tiếp tục phải chờ đợi ít nhất thêm hơn 2 năm nữa. Theo lộ trình gia nhập Khu vực mậu dịch tự do ASESN (AFTA), thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu vực Asean về Việt Nam năm 2015 giảm còn 35%, năm 2016 còn 20%, năm 2017 còn 10% và năm 2018 còn 0%.