Tịch thu kho môtô phân khối lớn tiền tỷ nhập lậu tại miền Tây

Ông Trương Hoành Dũng (40 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) vừa bị UBND thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt hành chính và tịch thu 8 chiếc môtô trị giá hàng tỷ đồng tại nhà ông Dũng, do phạm các lỗi: hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không có giấy đăng ký kinh doanh và kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Tịch thu kho môtô phân khối lớn tiền tỷ nhập lậu tại miền Tây
Ảnh: Minh Anh.
 
Theo quyết định, ông Dũng bị xử phạt 47,5 triệu đồng. Trước đó, ngày 20/12/2016, cảnh sát theo dõi, kiểm tra và phát hiện tại ông Dũng trưng bày trong nhà gồm 10 xe môtô phân khối lớn. Số lượng xe của ông Dũng bị phát hiện có 8 xe kèm giấy chứng nhận đăng ký đúng với số khung, số máy nhưng không đúng với hồ sơ gốc; một xe chưa đăng ký nhưng mang biển số 59A3-00069; một xe môtô 4 bánh không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc, có số máy nhưng không có số khung. Trong đó có 5 xe trang bị động cơ 600 đến 1.000 phân khối, với giá bán trên thị trường hơn 500 triệu đồng mỗi chiếc.
 
Thời điểm kiểm tra, ông Dũng chỉ xuất trình một số giấy tờ liên quan đến số xe trên. Qua kết quả xác minh của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) cho thấy toàn bộ số xe này sử dụng giấy đăng ký xe không đúng hồ sơ gốc.
 
Cảnh sát còn phát hiện, tại vị trí số khung, số máy của 5 xe môtô có dấu hiệu hàn ghép. Các giấy chứng nhận đăng ký có dấu hiệu làm giả hoặc không  phù hợp với loại xe bị phát hiện.
 
Qua truy xét, ông Dũng khai nhận số xe trên được ông mua lại từ nhiều nguồn khác nhau, đem về tân trang rồi rao bán trên các diễn đàn môtô và mạng xã hội Facebook.
 
Dư luận cho rằng trong vụ việc này, cơ quan công an cần tiếp tục khởi tố để điều tra hành vi sửa đổi số khung, số máy cũng như làm rõ dấu hiệu làm giả các giấy chứng nhận đăng ký xe, vì đây là những hoạt động vi phạm pháp luật hình sự.