Toyota chi 353.000 USD phát triển xe bay

Toyota sẽ chi số tiền 353.000 USD để hỗ trợ một nhóm có tên gọi Cartivator phát triển xe bay.

Toyota chi 353.000 USD phát triển xe bay
 
Dự án được khởi xướng vào năm 2012 và người đứng đầu nhóm là Tsubasa Nakamura. Đến nay, nhóm đã thu hút hơn 30 thành viên. Cartivator chủ yếu nhờ vào các nguồn tài trợ để tiến hành dự án và Toyota đồng ý sẽ chi số tiền hơn 350.000 USD.
 
Toyota không phải hãng duy nhất ủng hộ dự án. Cartivator cũng đã nhận được sự đồng tình từ Masafumi Miwa, một chuyên gia về công nghệ máy bay không người lái và phó giáo sư mảng kỹ thuật cơ khí tại trương đại họcTokushima. Ngoài ra còn có Taizo Son, người sáng lập GungHo Online Entertainment, một nhà phát triển trò chơi điện tử trực tuyến.
 
Trong bối cảnh tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng phổ biến trên thế giới, xe bay đã thu hút không ít sự quan tâm, từ Toyota cho đến Airbus, Uber... PAL-V International B. V., một doanh nghiệp Hà Lan, bắt đầu giao hàng xe bay vào tháng 2 năm nay. PAL-V  Liberty Pioneer và Liberty Sport có giá khoảng 350.000 USD.
 
Tại triển lãm siêu xe diễn ra ở Monaco tháng 4/2017, mẫu xe bay phát triển bởi một công ty đến từ Slovakian là AeroMobil cũng được đem trưng bày. AeroMobil cho biết phương tiện có khả năng chuyển đổi từ chế độ xe hơi sang chế độ máy bay trong chưa đầy 3 phút.