Toyota khôi phục hoạt động sau thảm họa động đất

Toyota đã khôi phục hoạt động tại các nhà máy mà hãng phải đóng cửa do một loạt trận động đất ở Nhật Bản cách đây 3 tuần.

Nhà máy xe Toyota
 
Theo Nikkei Asian Review, 8 dây chuyền sản xuất đã hoạt động trở lại vào cuối tuần trước, đưa Toyota về công suất trước động đất là 13.000 phương tiện/ngày.
 
Sau trận động đất 7 độ Richter khiến 49 người thiệt mạng cùng 3.000 người khác bị thương, hoạt động sản xuất của không ít hãng xe đều bị ngưng trệ. Trong số những dây chuyền tại Nhật của Toyota bị ảnh hưởng, không phải tất cả đều đặt ở khu vực bị tác động bởi thảm họa tự nhiên nhưng một nhà cung cấp quan trọng là Kumamoto nằm gần tâm chấn ở Kumamoto bị thiệt hại đáng kể, do đó không thể cung cấp các phụ tùng cần thiết cho nhà máy của Toyota ở những khu vực khác.
 
Nikkei cho biết thêm, bên cạnh các nhà máy sản xuất ô tô, một cơ sở sản xuất xe máy của hãng ở tỉnh Kumamoto bị ảnh hưởng cũng đã khôi phục trở lại nhưng phải đến giữa tháng 8 mới có thể đạt được mức công suất trước động đất.
 
Đây là lần thứ hai trong năm hãng xe Nhật bị gián đoạn sản xuất. Lần đầu tiên do một trận hỏa hoạn ở một nhà máy thép hồi tháng 2/2016. Trước đó, vào năm 2011, Toyota cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất sóng thần Tohoku và một trận lũ lụt ở Thái Lan.