Toyota lên kế hoạch hạ nhiệt ‘cơn sốt’ Honda City

Hãng xe Nhật Bản Toyota đang lên kế hoạch phát triển một mẫu sedan cỡ trung dành riêng cho thị trường Ấn Độ nhằm cạnh tranh trực tiếp với mẫu sedan giá rẻ của hãng xe đồng hương Honda City. Đây hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C ở Ấn Độ, đồng thời cũng đang tạo nên được “cơn sốt” ở nhiều thị trường khác, trong đó có Việt Nam.

Honda City
Mẫu xe sedan giá rẻ mới của hãng xe Toyota sẽ được phát triển dựa trên cơ sở của Etios
 
Tờ Economic Times dẫn nguồn tin thân cận với Toyota cho biết hiện quá trình phát triển mẫu xe moi này đã được khởi động và dự kiến nó sẽ đến tay người tiêu dùng vào cuối năm 2016. Nhiều khả năng mẫu sedan cỡ trung này của Toyota sẽ được phát triển dựa trên nền tảng của Etios với tên gọi dự kiến tại thị trường Ấn Độ là Etios C hoặc Etios Core. Ngoài ra, nguồn tin này cũng tiết lộ thêm, Etios C sẽ nằm giữa mẫu sedan Etios hiện tại và mẫu Corolla Altis. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Toyota tại Ấn hiện vẫn từ chối đưa ra bình luận về những thông tin trên.
 
Mặc dù là hãng sản xuất xe hơi có lượng tiêu thụ nhiều nhất nhiều năm, song Toyota lại tỏ ra khá “yếu thế” trong phân khúc C - vốn là một trong những sân chơi đông đúc nhất tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe Etios được coi là mẫu xe thử nghiệm nhằm mục đích thăm dò tâm lý người tiêu dùng cũng không thực sự tạo được sức hút với khách hàng Ấn. Đây có lẽ chính là lý do khiến hãng xe Nhật buộc phải tung mẫu xe mới nhằm giành lại thị phần từ các đối thủ đáng gờm như Honda và Suzuki.
 
Hiện những thông tin liên quan đến mẫu sedan cỡ nhỏ mới của Toyota vẫn bị giấu kín, song theo một số nguồn tin nhiều khả năng tân binh mới nhà Toyota sẽ được trang bị động cơ diesel, dung tích 1,4 lít với công suất không cao. Khi có mặt trên thị trường Ấn Độ, mẫu xe này sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Honda City và Suzuki Ciaz.
 
Để có thể cạnh tranh với những mẫu xe trên, chắc chắn Toyota sẽ phải cân nhắc tới việc định giá bán sao cho linh hoạt. Hiện Honda City thế hệ mới đã có mặt trên thị trường Ấn Độ với giá khoảng 13.000 USD, trong khi Suzuki Ciaz sẽ bắt đầu xuất hiện tại các showroom ở Ấn từ tháng 10 tới.
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn