Toyota mở rộng sản xuất các mẫu xe Lexus

Mới đây, Toyota – hãng xe lớn nhất thế giới – vừa chính thức thông báo bắt đầu từ tháng 8/2014, các mẫu xe cao cấp thuộc thương hiệu xe hạng sang của hãng Lexus sẽ được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Motomachi, nhà máy thứ 3 của hãng tại Nhật Bản.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, phát ngôn viên của Toyota Ryo Sakai cho biết, công ty sẽ di chuyển việc sản xuất mẫu xe sedan GS cho thị trường nước ngoài từ máy gần Tahara, miền Trung nước Nhật, sang nhà máy ở Motomachi. Trước đó, các mẫu xe hạng sang thuộc thương hiệu Lexus được sản xuất và lắp ráp tại 2 nhà máy của hãng ở Tahara và Miyata (Nhật Bản) và một nhà máy ở Ontario, Canada. Theo kế hoạch, bắt đầu từ năm 2015, Lexus cũng sẽ được sản xuất tại một nhà máy ở Kentucky (Mỹ).
 
Động thái này của Toyota là một phần trong kế hoạch tăng cường hơn nữa năng lực sản xuất các mẫu xe hạng sang, cũng như thúc đẩy tình hình kinh doanh của thương hiệu Lexus trên toàn cầu. Năm ngoái, Chủ tịch Toyota, ông Akio Toyod đã quyết định trực tiếp giám sát các hoạt động của thương hiệu 25 tuổi này nhằm nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của phân khúc xe cao cấp trong chiến lược phát triển dâu lài của toàn hãng.
 
Hiện Lexus cũng đang dần thu hút đông đảo được đối tượng khách hàng giàu có tại Mỹ. Cụ thể, nếu lượng xe Lexus bán ra khu vực Bắc Mỹ trong năm 2013 đạt 523.000 xe, tăng 10% so với năm 2012 thì riêng thị trường Mỹ đã chiếm tới 50% tổng lượng xe giao cho khách hàng. Đây chính là một trong những tín hiệu lạc quan thúc đẩy Toyota mở rộng hơn nữa quy mô sản xuất các dòng xe cao cấp, đồng thời nâng cao nâng lực cạnh tranh với các “ông lớn” xe sang đình đám như Audi, BMW…
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn