Toyota phải bồi thường hơn 11 triệu USD do Camry gây tai nạn

Tòa án ban Minnesota (Mỹ) đã đưa ra phán quyết buộc Toyota phải nộp phạt 11,4 triệu USD do chiếc Camry của hãng này là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn tại Mỹ.

Chiếc xe Camry trong vụ tai nạn
 
Theo tòa án bang Minnesota, chiếc Toyota Camry do anh Koua Fong Lee điều khiển đã bị tăng tốc đột ngột trong khi lái xe trên đường và đâm thẳng vào chiếc  Oldsmobile Cutlass Ciera đang chạy theo chiều ngược lại. Tai nạn khiến người lái xe Oldsmobile Cutlass Ciera cùng con trai 9 tuổi và con gái 6 tuổi bị thương nặng và tử vong sau đó. Hai người khách còn lại trên xe cũng bị thương rất nặng.
 
Anh Koua Fong Lee - người lái chiếc xe Toyota Camry - đã phải nhận án tù 3 năm. Tuy nhiên, Koua Fong Lee đã nộp đơn kiện, yêu cầu xem xét lại vụ việc khi cho rằng: Toyota phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ tai nạn trên.
 
Cuối cùng, tòa án đã ra phán quyết với nội dung Toyota sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường trong vụ việc trên với số tiền 11,4 triệu USD. Tuy nhiên, Toyota cho rằng: “Chiếc Camry do ông Lee điều khiển không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn. Vì thế, vụ tai nạn không thuộc trách nhiệm của hãng bởi chiếc Camry trong vụ tai nạn không nằm trong danh sách các xe phải thu hồi do lỗi tăng tốc đột ngột. Vì vậy, hãng sẽ tiến hành điều tra lại vụ án. Tuy nhiên, Toyota vẫn phải nộp phạt theo phán quyết của tòa án.
 
Ông Lee cũng sẽ nhận được bồi thường 1,25 triệu USD. Số tiền còn lại sẽ được gửi đến gia đình nạn nhân trong xe Oldsmobile.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn