Toyota tặng xe bán tải giúp bảo tồn thiên nhiên Việt Nam

Sáng ngày 20/3, Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing (TDEM) và Toyota Việt Nam đã phối hợp trao tặng 01 chiếc Toyota Hilux cho Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Quảng Bình.

 
Việt Nam được công nhận là một trong những quốc gia phong phú về đa dạng sinh học trên thế giới. Tuy nhiên, sự đa dạng sinh học tại đây đang phải chịu áp lực nghiêm trọng do sự yếu kém trong công tác bảo tồn. Tại tỉnh Quảng Bình, rừng phòng hộ đầu nguồn Khe Nước Trong – Động Châu, khu rừng nhiệt đới thường xanh trên đất thấp điển hình ở miền Trung Việt Nam là nơi cư trú của nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới.
 
 
Do đó, Toyota mong muốn hỗ trợ tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực này bằng việc trao tặng 01 xe Toyota Hilux cho tổ chức Viet Nature. Với chất lượng, độ bền và sự tin cậy đã được kiểm chứng của Hilux trong 50 năm qua, Toyota tin rằng chiếc xe này sẽ góp phần hỗ trợ Viet Nature trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Quảng Bình.
 
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Yoshiaki Ishimoto, Phó Chủ tịch TDEM cho biết: "Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng một xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên, chúng tôi nỗ lực nghiên cứu, phát triển  và đẩy mạnh những công nghệ nhằm cân bằng việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, đồng thời xây dựng các mối quan hệ hợp tác và chặt chẽ với các tổ chức trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên. Bắt đầu từ năm tài khóa 2016, Toyota triển khai Dự án trao tặng xe – mỗi năm trao tặng 2 chiếc ô tô cho 2 tổ chức Bảo tồn Quốc tế (Conservation International) và Bird Life trong 5 năm. Cả hai tổ chức phi chính phủ này đều đang hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học phối hợp cùng Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) để bảo vệ những loài có tên trong Sách Đỏ IUCN. Toyota là  nhà tài trợ chính thức của Dự án Sách Đỏ IUCN 2020 nhằm đánh giá 160.000 loài sinh vật đến năm 2020”.
 
Bên cạnh việc trao tặng xe tại Việt Nam, 02 chiếc Toyota Hilux đầu tiên trong khuôn khổ chương trình đã được trao tặng cho Pronatura Sur (một tổ chức của Mexico tham gia vào việc bảo tồn đa dạng hệ động thực vật và hệ sinh thái ưu tiên) và BirdLife Nam Phi vào năm 2016.