Toyota triệu hồi 2,4 triệu xe hybrid nguy cơ chết máy

Ngày 5/10, Toyota cho biết sẽ tiến hành triệu hồi 2,43 triệu xe hybrid trên toàn cầu do lỗi hệ thống có thể dẫn đến hiện tượng chết máy.

 
Thuộc diện triệu hồi là các xe Prius và Auris xuất xưởng trong khoảng thời gian từ tháng 10/2008 đến tháng 11/2014. Trong số các xe bị ảnh hưởng gồm hơn 1,2 triệu xe bán tại Nhật Bản, 830 nghìn xe tại Bắc Mỹ, 290 nghìn xe tại châu Âu...
 
Theo nhà sản xuất, ở một số trường hợp hy hữu, lỗi ở hệ thống hybrid có thể khiến xe chết máy khi đang lưu thông với tốc độ cao. Tính đến nay đã có 3 trường hợp xe của hãng đột ngột dừng lại vì lỗi trên nhưng rất may, chưa xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc nào.
 
Để khắc phục, các đại lý Toyota sẽ nâng cấp miễn phí phần mềm trên những xe liên quan. Khách hàng của hãng sẽ nhận được thông báo khi phần mềm “sẵn sàng”.
 
Đây là đợt triệu hồi thứ hai liên quan đến xe Prius trong những tháng qua. Tháng 9/2018, nhà sản xuất phải “gọi về xưởng” 192 nghìn chiếc Prius tại thị trường Mỹ có nguy cơ cháy nổ do sự cố ở khoang động cơ. Trước đó, vào giai đoạn 2014-2015, công ty cũng triệu hồi một số xe hybrid với nguyên nhân khác.