Triển lãm đặc biệt “70 năm xe thể thao Porsche” chính thức khai mạc

Porsche đã khai mạc triển lãm đặc biệt “70 năm xe thể thao Porsche” tại bảo tàng của hãng ở Đức diễn ra đến hết ngày 6/1/2019.

 
Tại sự kiện, Porsche mang đến cho khách tham quan những cột mốc cũng như câu chuyện mà công ty đã trải qua trong suốt 7 thập kỷ, từ năm 1948 đến nay. Góp mặt tại triển lãm là hơn 75 mẫu xe, từ Porsche 356 Roadster “Số 1” năm 1948 cho đến mẫu xe vận hành hoàn toàn bằng điện Porsche Mission E, từ đó đem đến cái nhìn từ quá khứ đến tương lai của thương hiệu xe thể thao.
 
 
Roadster 356 “Số 1” 70 năm tuổi là mẫu xe đầu tiên mà khách tham quan được thấy tại triển lãm. Chiếc xe được biết đến như “khởi nguồn của xe thể thao” đã giúp hãng xe Đức trở thành một trong số ít những nhà sản xuất ôtô trên thế giới có thể chế tạo mẫu xe nguyên bản đầu tiên mang tên thương hiệu.
 
Bên cạnh đó là Mission E - mẫu xe điện đầu tiên của Porsche dự kiến có mặt trên thị trường vào năm 2019. Mission E ra đời nhờ những kinh nghiệm đúc kết từ 919 Hybrid - cái tên đã giành chiến thắng giải đua Le Mans. Khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm phần mềm tương tác thực tế ảo dành riêng cho Mission E.
 
 
Bên cạnh buổi triển lãm đặc biệt “70 năm xe thể thao Porsche” diễn ra đến hết ngày 6/1/2019, Porsche cũng đang tổ chức nhiều hoạt động xuyên suốt năm kỷ niệm 2018. Từ ngày 16 đến 17/6 vừa qua, Porsche đã mời các nhân viên, người dân địa phương và khách hàng tiềm năng đến tham dự buổi lễ diễn ra ở khuôn viên bên trong và xung quanh của nhà máy Porscheplatz tại Zuffenhausen. Sự kiện bao gồm các hoạt động tương tác cho khách tham quan ở mọi lứa tuổi, tham quan nhà máy, thưởng thức âm nhạc, ẩm thực, truyền hình trực tiếp cuộc đua 24 Giờ Le Mans, phát sóng trận đấu giải World Cup giữa Đức và Mexico.
 
 
Sắp tới sẽ là “Lễ hội tốc độ” diễn ra từ ngày 12-15/7 tại đường đua Goodwood, Anh, “Rennsport Tụ hội” tại California từ ngày 27-30/9 hay “Sound Night” lần đầu tiên được tổ chức tại Porsche Arena, thành phố Stuttgart vào ngày 12/10.