Triển lãm ôtô Bangkok ngày càng “mất giá”

Thông thường, triển lãm ôtô là một trong những sự kiện quan trọng, mang đến những đơn đặt hàng nhanh nhất cho các nhà sản xuất xe hơi. Tuy nhiên, triển lãm ôtô Bangkok năm nay chỉ nhận được khoảng 32.571 đơn đặt hàng, giảm 12% so với năm ngoái, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp doanh số bán hàng tại triển lãm này bị sụt giảm.

Triển lãm ô tô Bangkok
 
Theo trang Bangkok Post, lượng đơn đặt hàng mua xe trong 14 ngày diễn ra Triển lãm ô tô Bangkok 2016 là 32.571 xe, giảm 12% so với năm ngoái và vẫn chưa chạm tới chỉ tiêu 40.000 xe đã đưa ra ban đầu của ban tổ chức. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp doanh số bán hàng tại Triển lãm bị sụt giảm – một dấu hiệu cho thấy sức hút từ triển lãm Bangkok tới người tiêu dùng nước này đang ngày càng suy yếu cũng như cảnh báo “sức khỏe” của thị trường ô tô Thái Lan.
 
Triển lãm ô tô Bangkok 2
 
Dàn người mẫu sexy tại triển lãm Bangkok 2016
 
Những hãng xe hưởng lợi nhiều nhất tại Triển lãm Bangkok 2016 là hãng xe Honda với 4.308 đơn đặt hàng; thứ 2 là Toyota nhận được 4.013 xe đơn hàng, tiếp theo là Nissan với 3.586 đơn hàng, Mazda nhận được 3.557 đơn mua xe và Mitsubishi là 3.549 đơn đặt hàng. Tại phân khúc xe hạng sang, Mercedes-Benz dẫn đầu với 1.700 đơn hàng, tiếp đến là BMW với 1.107 đơn hàng.
 
Ông Jaturont Komolmis - Giám đốc đơn vị tổ chức - công ty Grand Prix International, lý giải nguyên nhân dẫn đến sự tuột dốc của triển lãm Bangkok có thể bắt nguồn từ sự suy giảm kinh tế đang diễn ra tại Thái Lan.
 
Triển lãm ô tô Bangkok 5
 
Bên cạnh đó, người tiêu dùng Thái đã nhanh chân mua xe trong nửa cuối năm ngoái để tránh mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới được áp dụng từ tháng 1/2016. Mức thuế mới đã chuyển từ tiêu chí dung tích động cơ sang đánh giá dựa trên mức khí thải CO2, mức độ tương thích với xăng sinh học E85 và khả năng tiêu thụ nhiên liệu. Hầu hết giá xe ô tô tại Thái Lan đều tăng sau khi mức thuế mới có hiệu lực. Điều đáng chú ý là dù giá xe chỉ tăng 5% và một số hãng vẫn chưa tăng giá quá nhanh vào đầu năm, song thị trường Thái vẫn được đánh giá là khó có thể phục hồi trong quý đầu tiên năm 2016 do các ngân hàng đang siết chặt việc mua xe.
 
Trong 2 tháng đầu năm nay, lượng xe tiêu thụ của thị trường ô tô Thái Lan đạt mức 51.715 xe và 57.090 xe. Ông Surapong Paisitpatanapong – phát ngôn viên của Hiệp hội ngành ô tô Thái Lan – dự báo mức tiêu thụ xe của Thái Lan sẽ giảm 22,6% xuống còn 153.000 trong quý I/2016. Điều đó đồng nghĩa với việc xuất khẩu sẽ trở thành cứu cánh của toàn bộ thị trường.