Tự do với xe đạp gấp Yikebike

Nhà phát minh Grant Yyan và kỹ sư Peter Higgins người New Zealand đã giới thiệu cải tiến mới nhất của xe đạp gấp chạy điện với tên gọi “Yikebike Model V &C”.

 
Dựa trên những phân tích và phản hồi của khách hàng về bản concept xuất hiện vào năm 2009, thiết kế mới được ra mắt với những công nghệ hiện đại trong một vẻ bề ngoài nhỏ gọn, bắt mắt.
 
 
“Model V”  là sự kết hợp giữa những đặc điểm của xe hai bánh và ba bánh với trọng lượng 15,5kg. Phần khung làm từ nhôm và sợi polymer gia cố. Cụm pin lithium ion 237 W/h có thể sạc đầy trong vòng 90 phút, giúp xe đi được quãng đường dài 14 km với tốc độ tối đa 23 km/h.
 
 
Trong khi đó, “người anh em” model C được làm từ sợi carbon cao cấp với trọng lượng nhẹ hơn11,4 kg và phạm vi hoạt động 20 km cho mỗi lần sạc.
 
 
Cả hai phiên bản đều được trang bị các hệ thống phanh tái tạo năng lượng và có khả năng chống trượt. Đặc biệt, người dùng hoàn toàn có thể gấp gọn chúng lại trong thời gian chưa đầy 30 giây.
 
 
 
 
Model V &C đều đã trải qua các bài thử nghiệm và các tác giả đang tìm kiếm nguồn tài trợ thông qua Kickstarter. Nếu được tung ra thị trường, chắc chắn đây sẽ là một phương tiện đi lại thu hút sự quan tâm của không ít người dùng, đặc biệt giới trẻ muốn trải nghiệm cảm giác tự do thay vì phải chen chúc trong những đường phố đông đúc.