Uber mua 100 nghìn xe sang Mercedes chở khách

Hãng cung cấp dịch vụ đi chung xe Uber vừa đặt mua ít nhất 100.000 xe sedan S-Class của Mercedes để chở khách.

Uber mua xe Mercedes
 
Cả Uber và công ty mẹ của Mercedes là Daimler AG đều chưa lên tiếng bình luận về thông tin này, cũng không rõ thời điểm bàn giao xe. Tuy nhiên, theo tạp chí Manager của Đức, đây là một hợp đồng dài hạn.
 
Cho đến thời điểm hiện tại, các tài xế  Uber vẫn dùng xe riêng của mình để hoạt động. Bởi vậy, đơn hàng sẽ là một bước đi mới trong nỗ lực của Uber nhằm đem đến những dịch vụ cao cấp hơn. Khách hàng có thể lựa chọn loại dịch vụ họ muốn, mức giá cũng sẽ thay đổi theo.
 
Mặc dù vậy, đây cũng không phải động thái quá bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh sự cạnh tranh trong phân khúc ngày càng “khốc liệt”. Mới đây, GM, hãng xe đã đầu tư 500 triệu USD cho đối thủ chính của Uber là Lyft, đã ra mắt một chương trình có tên gọi Express Drive. Ứng dụng cho phép các tài xế của hãng ở một số thành phố nhất định thuê xe với chi phí 99 USD/tuần đã bao gồm bảo hiểm. Đặc biệt, nếu họ đi đủ quãng đường cần thiết, khoản phí này sẽ được miễn. Hiện chương trình mới cung cấp các xe Chevrolet Equinox nhưng hãng dự kiến sẽ dùng cả mẫu xe điện Chevrolet Bolt mới.
 
Trước đó, Uber từng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua xe của các hãng ô tô, nhưng tập trung vào xe tự lái với hy vọng có thể thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh. Một khi những phương tiện này được đưa vào sử dụng, công ty sẽ ngừng sử dụng các tài xế hợp đồng.
 
Trong thời gian qua, xe tự lái vẫn là một đề tài thu hút sự chú ý trong ngành công nghiệp xe hơi, mặc dù ở thời điểm hiện tại, chúng mới dừng lại ở giai đoạn thử nghiệm.  Những chiếc xe không người lái đầu tiên dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào đầu thập kỷ tới nhưng nhiều khả năng vẫn cần đến sự có mặt của con người để xử lý những tình huống khẩn cấp.