Volkswagen bán Ducati lấy tiền nộp phạt vụ gian lận khí thải

VW Group đang tính chuyện phải bán nhãn hiệu Ducati để lấy tiền bù cho khoản phạt hàng tỷ USD liên quan đến vụ gian lận Dieselgate.

Hãng xe Volkswagen bán Ducati
 
VW Group đang cố gắng làm sạch mình sau scandal Dieselgate và tính chuyện bán một trong số các nhãn hiệu đang sở hữu. Trong khi các công ty Audi, Skoda và SEAT đang kiếm tiền rất tốt cho VW Group thì Ducati được lựa chọn phải ra đi bất chấp kinh doanh khởi sắc của hãng xe máy này.
 
Ducati, nhãn hiệu xe máy thể thao của Italia, đã được Audi mua lại năm 2012 với giá 935 triệu USD. Mặc dù chưa đi đến quyết định cuối cùng nhưng Volkswagen đang tích cực tiếp xúc với người mua tiềm năng sẵn sàng trả giá cao cho Ducati.
 
Tháng 10/2016, Chủ tịch VW Group Hans Dieter Pötsch đã bác bỏ khả năng tập đoàn sẽ bán Ducati, Scania hoặc Man. Tại thời điểm đó, năng lực tài chính của VW Group còn khá tốt và vẫn có thể vay thêm tiền nếu cần.
 
Năm 2012, khi Audi mua Ducati, các chuyên gia đã đặt câu hỏi về những lợi điểm của thương vụ. Nhiều người cho rằng việc mua bán này chỉ phản ánh đam mê xe Ducati của cựu chủ tịch VW Group Ferdinand Piech. Tuy nhiên kết quả kinh doanh từ Audi cho thấy, Ducati là một nhãn hiệu quan trọng của tập đoàn với doanh thu 588 triệu USD năm 2016.
 
Nhưng thời thế nay đã khác. Việc phải bán Ducati đã cho thấy VW Group đang cạn tiền trước áp lực nộp phạt, đồng thời cũng khẳng định rằng xe hai bánh sẽ không phải là ưu tiên trong một tập đoàn sản xuất xe hơi, sẽ bị đẩy đi bất kỳ lúc nào.