Volkswagen bắt đầu thử nghiệm bánh xe carbon

Thay vì chỉ xuất hiện trên một số ít những chiếc siêu xe hiệu suất cao, bánh xe làm bằng sợi carbon có thể sớm được áp dụng đại trà vào nhiều mẫu xe phổ biến.

bánh xe carbon
Bánh xe làm từ sợi carbon được trang bị trên chiếc Koenigsegg Agera R 2013
Công ty chuyên sản xuất các thiết bị carbon ThyssenKrupp và hãng phụ tùng ôtô Maxion Wheels đang hợp tác phát triển và sẽ sớm tung ta thị trường mẫu bánh xe làm bằng các vật liệu thông minh siêu nhẹ là nhôm và sợi carbon dành cho một số mẫu xe hybrid. Hiện hai công ty này đang tiến hành thử nghiệm mẫu bánh xe mới trên một chiếc crossover hạng sang mà họ khẳng định sẽ góp phần giảm trọng lượng của bánh xe lên đến 40% so với loại bánh xe truyền thống. Một điểm đáng chú ý nữa là cả hai công ty này cho biết đang “bắt tay” với hãng xe Đức Volkswagen để thử nghiệm bánh xe carbon trên một mẫu xe giấu tên của hãng.
 
Phát biểu với báo giới, Giám đốc ThyssenKrupp Jens Werner nhấn mạnh: “Các thỏa thuận hợp tác với Maxion Wheels đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ bánh xe bằng sợi carbon của chúng tôi. Nó cho thấy một bước tiến vượt trội về công nghệ mà chúng tôi đã đạt được kết hợp với sự hợp tác cùng các đối tác hàng đầu về lĩnh vực bánh xe”.