Volkswagen tham vọng dẫn đầu cuộc đua ôtô điện

Sau bê bối gian lận khí thải động cơ diesel, Volkswagen đang nỗ lực vực dậy hình ảnh bằng cách tập trung phát triển xe xanh. Thậm chí, tập đoàn sản xuất ô tô Đức còn tự tin tuyên bố sẵn sàng đánh bại Google hay Apple để chiếm ngôi đầu trong phân khúc xe hơi điện.

Xe điện VW
 
Volkswagen vừa ra thông báo thể hiện tham vọng muốn trở thành hãng dẫn đầu trong phân khúc ô tô chạy điện vào năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, từ nay đến cuối thập kỷ này, hãng sẽ tung ra mẫu xe điện có phạm vi hoạt động 480 km cho một lần sạc đầy chỉ sau 15 phút. Điều đáng chú ý là mẫu xe của Volkswagen sẽ có giá bán “mềm” hơn rất nhiều so với những chiếc xe cùng phân khúc.
 
Trả lời phỏng vấn áo giới, người đứng đầu bộ phận Kinh doanh và Marketing của Volkswagen Jürgen Stackmann, khẳng định: “Những người mới đến luôn nhìn thấy cơ hội mới trong tình hình hiện tại. Chúng tôi không hề ngại đối mặt với những thách thức lớn”.
 
Ngoài ra, ông Stackmann cũng cho biết thêm: “Chúng tôi vốn có chuyên môn trong các lĩnh vực vô cùng phức tạp như phát triển động cơ và hộp số. Trong khi đó, hệ truyền động điện cũng là một phần trong các lĩnh vực phức tạp. Đây có thể là cuộc đua giữa các nhà sản xuất phần cứng và phần mềm để tìm ra người dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô thế giới”.
 
Ông Stackmann tin rằng một chiếc xe điện mới ra mắt trong 10 năm tới sẽ sớm thay đổi ngành công nghiệp ô tô với hệ truyền động điện đầy đủ đi cùng mạng lưới sạc điện rộng rãi, cabin có thể kết nối internet và công nghệ lái tự động. Vào thời điểm đó, hãng xe nào tung ra được mẫu xe như vậy sẽ giành chiến thắng.
 
Hiện tại, lợi thế mà thương hiệu xe Đức có được nằm ở quy mô của tập đoàn Volkswagen. Ông Stackmann khẳng định: “Chiến lược tận dụng kích thước của chúng tôi sẽ mang lại lợi ích lớn trong việc phát triển nguồn lực và thúc đẩy sự thay đổi ở mức giá cạnh tranh. Với hơn 40 nghìn kỹ sư triển khai các vấn đề kỹ thuật, đây sẽ là lợi thế lớn của Volkswagen”.