Volkswagen tiếp tục nắm giữ ngôi vương

Nắm giữ vị trí số 1 trong làng ôtô thế giới năm 2014 với 9,9 triệu xe bán ra, hãng xe Đức Volkswagen tiếp tục “qua mặt” Toyota để nắm giữ ngôi vương trong những tháng đầu năm 2015.

Theo số liệu của Jato Dynamics, trong hai tháng đầu tiên của năm 2015, Tập đoàn Volkswagen đã bán được tổng cộng 1.368.847 xe, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng xe tiêu thụ của hãng xe Nhật Bản Toyota ít hơn tới 129.000 chiếc.
 
Sở dĩ, hãng xe Đức vẫn giữ được ngôi vương là do các dòng xe của tập đoàn này vẫn có sức hút lớn với người tiêu dùng. Cụ thể, trong khi nhu cầu đối với các mẫu xe của Volkswagen tăng 0,8% thì của Toyota lại sụt giảm 5,1% do sức mua yếu tại các thị trường mới nổi như Mỹ Latin. Tuy vậy, theo đánh giá của Jato Dynamics, hiện vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn Volkswagen sẽ nắm chắc được ngôi vị số 1 cho đến hết năm 2015. Đặc biệt là khi cuộc đua giành ngôi đầu giữa Volkswagen và Toyota trong năm 2014 là vô cùng sít sao. Cụ thể, trong năm 2014, Volkswagen bán 9,91 triệu xe, còn Toyota cũng là 9,81 triệu xe.
 
Nếu cái tên đầu bảng không có gì thay đổi thì cuộc cạnh tranh ở các thứ hạng 3, 4 lại khá gay cấn. Trong hai tháng đầu năm 2015, lượng xe tiêu thụ của GM là 1,07 triệu xe, đạt mức tăng trưởng 1%. Theo ngay sau là hãng xe Hàn Quốc Huyndai-Kia với 950.000 xe. Jato Dynamics dự đoán Huyndai-Kia còn có thể đạt được con số lớn hơn trong tương lai. Đứng ở vị trí thứ 5 là Ford với 804.000 xe được giao cho khách hàng, đạt mức tăng trưởng 4,5%.
 
Ngược lại, các hãng xe có tình hình kinh doanh ảm đạm là Fiat-Chrysler Alliance ( sụt giảm 1,9%), Suzuki (giảm 4,9%) và PSA Peugeot Citroen ( giảm 5,6%).
Vỹ An
Theo Autoevolution

Tin tổng hợp

otoxemay.vn