Xe Audi bị tháo trộm ghế theo đơn đặt hàng

Khoảng 30 trường hợp xe Audi RS4 tại Anh bị đạo chích đánh cắp hàng ghế ngồi phía trước trong năm ngoái, buộc các chủ xe phải tìm đến những “chợ giời” mua lại do đây kiểu ghế này đã ngừng sản xuất.

 
Theo tờ Telegraph, hầu hết những tên đạo chích đều nhắm tới các mẫu xe Audi RS4 phiên bản B7 (được sản xuất trong các năm 2006-2008), được trang bị loại ghế được bọc loại da sang trọng mà Audi đã ngừng sản xuất cách đây vài năm.
 
Do nguồn cung khan hiếm nên các chủ sở hữu xe Audi RS4 sẽ phải tốn thêm 19.000 bảng Anh (32.000 USD) để thay thế hàng ghế mới. Bên cạnh chi phí “khủng”, các chủ xe bị trộm “chôm” ghế xe còn phải chờ đợi một khoảng thời gian khá lâu để tìm nguồn hàng phù hợp. Thậm chí, các hãng bảo hiểm còn cho rằng chi phí cho quá trình sửa chữa này còn có thể vượt quá cả giá trị của một chiếc xe. Chính vì vậy, để tiết kiệm thời gian và chi phí, nhiều chủ xe có thể buộc phải tìm đến các “chợ giời”, nơi chuyên kinh doanh những phụ tùng xe hơi bị mất cắp, để mua lại.
 
Một vài năm trước đây, các chủ xe hạng sang Bentley Continental GT cũng gặp phải tình cảnh tương tự khi bị bọn đạo chích tháo trộm hết các bánh xe. Và điều trùng hợp là đây cũng chính là thời điểm thị trường “chợ đen” bán các loại bánh xe Bentley Continental GT hoạt động khá sôi động.
 
Đây có thể là chuyện lạ ở Anh, còn ở Việt Nam chỉ là chuyện xưa như Diễm. Không chỉ ra chợ trời đặt mua phụ tùng, có thể sẽ mua lại được chính cặp gương vừa bị “vặt” mất, nhiều chủ xe còn có thể không biết chiếc xe sang mình đặt mua là ăn cắp. Hai năm trước, hải quan Mỹ đã tóm được lô xe đắt tiền, bao gồm cả Ferrari, đang nằm ở cảng chờ chuyển về Việt Nam.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn