Xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ trốn: tài xế đã say rượu

Giữa đêm tối, hàng chục xe máy và ôtô  rượt đuổi theo một chiếc xe Ford mang biển số 80B. Những người truy đuổi cho biết, chiếc Ford này đã gây tai nạn rồi bỏ chạy và tiếp tục va chạm với nhiều phương tiện khác.

Xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ trốn: tài xế đã say rượu_1
 
Vụ việc diễn ra trong tối 10/12. Ngay sau đó clip này đã được tung lên mạng, lập tức thu hút sự chú ý và có tốc độ lan truyền rất nhanh chóng. Đoạn video này đã ghi lại cảnh truy đuổi như trong phim hành động. Hàng chục người đi xe máy, ôtô vừa rượt đuổi vừa hô hào sự hỗ trợ của người đi đường. Chiếc xe bị truy đuổi không hề có dấu hiệu dừng bánh mà liên tục tăng tốc, chạy từ đường Nguyễn Trãi, qua phố Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng. Trong lúc bỏ chạy, chiếc xe này cũng đâm va vào một xe máy làm một người đàn ông văng xuống đường. Và khi bị ép sát lề đường ở gần ngã tư đang có đèn đỏ, chiếc xe vẫn tiếp tục rồ ga bỏ chạy và chỉ chịu dừng lại trước ngã sáu Xã Đàn khi gặp các phương tiện giao thông ùn ứ chờ đèn đỏ. Lập tức những người truy đuổi áp sát, chặn đầu xe, đập kính yêu cầu tài xế xuống xe.
 
Theo những người chứng kiến vụ việc, tài xế này đã gây tai nạn ở đường Nguyễn Trãi rồi bỏ chạy về hướng quận Hà Đông, khi thấy bị truy đuổi người này đã quay đầu xe tháo chạy theo hướng ngược lại. Người đàn ông này đã trung tuổi và nồng nặc mùi rượu.
 
Xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ trốn: tài xế đã say rượu_2
 
Sau đó, tài xế đã được đưa đến trụ sở công an. Công an quận Thanh Xuân, nơi tiếp nhận hồ sơ, cho biết đã xác nhận chiếc xe thuộc quản lý của Ban Kinh tế trung ương. Người gây tai nạn là ông Đinh Văn Hùng, là lái xe của Ban Kinh tế trung ương.
 
Thông tin mới nhất cho biết, ông Hùng đã xin lỗi và cũng đã đền bù cho người bị tai nạn giao thông. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý.
 
Gần đây đã xảy ra nhiều vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy đã bị cộng đồng lên án. Những người chứng kiến đã bức xúc và quyết truy đuổi bằng được để yêu cầu người gây tai nạn phải chịu trách nhiệm. Thậm chí, có không ít trường hợp bỏ chạy nhưng đã bị truy tìm sau đó. Tuy nhiên, những vụ tai nạn va chạm giao thông có liên quan đến xe của nhà nước luôn gây sự chú ý, bởi người dân thường quan tâm đến quy trình quản lý và sử dụng phương tiện công cũng như có tâm lý khó chấp nhận sự vô trách nhiệm của người nhà nước đối với người dân.