Xe của Google cũng gây tai nạn rồi bỏ chạy

Một chiếc xe Street View của Google đã đâm phải một chiếc xe bus, sau đó tiếp tục va vào xe bus khác và một xe tải khi tìm cách chạy trốn, tại thành phố Bogor, Indonesia.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra ngày 13/9. Chiếc xe ghi hình đường phố phục vụ việc xây dựng bản đồ Google đã va chạm với một chiếc xe bus. Tài xế tỏ ra rất hoảng loạn và trong khi tìm cách chạy trốn, lại đâm vào một chiếc xe bus khác và một xe tải.
 
 
Google đã lên tiếng xác nhận về vụ việc. Những hình ảnh về vụ va chạm cũng được một nhân chứng đăng tải trên mạng internet.
 
“Chúng tôi đang nghiêm túc xem xét vụ việc và làm việc với chính quyền địa phương để giải quyết tình hình”, Vishnu Mahmud – người đứng đầu ban truyền thông của Google ở Indonesia – trả lời hãng tin AFP.
 
 
Dự án Street View được Google khởi động từ tháng 11/2012. Đây không phải lần đầu tiên các xe dùng cho dự án gặp sự cố trong quá trình thu thập thông tin. Hồi đầu năm, một chiếc xe Street View đã cán qua con lừa đang nằm giữa đường ở Botswana, một đất nước ở miền nam châu Phi, nhưng rất may là con lừa vẫn còn sống và có thể đi lại bình thường.
 
Vụ việc tại Indonesia làm liên tưởng đến các… xe biển xanh tại Việt Nam. Xe Street View nhằm xây dựng dự án miễn phí Google Map cho cộng đồng người dùng internet, còn xe biển xanh được sử dụng cho việc đi lại của quan chức với danh nghĩa phục vụ lợi ích người dân. Tuy vậy, đã có rất nhiều vụ xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy. Mới đây nhất, xe chở Cục trưởng thuế Thừa Thiên – Huế đã đâm trọng thương một người dân, nhưng ông Cục trưởng bỏ mặc không đưa người bị nạn đi cấp cứu, lại cũng không cho lái xe ký nhận vào biên bản của công an. Trong trường hợp này, đúng là mục đích không biện minh được cho phương tiện.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn