Xe đạp điện thủ công giá cả trăm triệu đồng

Mẫu xe đạp điện E-Flyer được lắp ráp hoàn toàn bằng tay của hãng Icon, Mỹ, dù có thiết kế rất đẹp nhưng sẽ không được dân chơi Việt Nam ưa chuộng. Nguyên nhân không phải ở giá bán 4.995USD, khoảng 100 triệu đồng, mà bởi chính sách cấm chạy quá 25km/h.

Icon là một hãng thiết kế California được biết đến với những sản phẩm như xe tải hay xe Jeep độ lại. Gần đây, thương hiệu này đã mở rộng phạm vi sản xuất và “trình làng” một mẫu xe đạp điện E-Flyer được lắp ráp hoàn toàn bằng tay.
 
Lấy cảm hứng từ sự sang trọng và cổ điển của những chiếc xe đua lòng chảo trong giai đoạn đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất kết hợp với công nghệ hiện đại, E-Flyer được trang bị động cơ điện 3.500-Watt với cụm pin 52V 12.5Ah. Sau mỗi lần sạc kéo dài 2 giờ, chiếc xe sẽ đi được đoạn đường tối đa chừng 55km.
 
 
Tốc độ tối đa của E-Flyer là 60km/h ở chế độ đua và 32km/h khi đi trên đường phố. Đây là một đặc điểm khiến chiếc xe giống với… ôtô, hay các xe máy thể thao cao cấp.
 
 
Chiếc xe cũng được ứng dụng nhiều công nghệ cao cấp của xe hơi như đèn pha LED. Khung xe bằng hợp kim nhôm, được mạ một lớp đồng và niken để chống gỉ, và chỉ nặng gần 26kg.
 
 
Icon cho biết chỉ sản xuất 50 chiếc theo đơn đặt hàng. Mỗi chiếc có giá 4.995 USD. Với giá và công suất như thế mà phải chạy ở mức 25km/h, nếu người Việt nào nảy ra ý định mua E-Flyer, chắc chỉ để sưu tầm.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn