Xe đạp điện vào mùa ‘hái ra tiền’

Mua xe đạp điện được coi là một trong những chủ đề “hot” nhất của các bậc phụ huynh mỗi dịp cận kề năm học mới. Đây cũng là mùa “hốt bạc” của các hãng xe điện khi showroom luôn chật kín khách đến xem và mua xe.

Xe đạp điện vào mùa ‘hái ra tiền’
Nhân viên của đại lý xe HKBike nhiệt tình tư vấn cho khách mua xe
 
Như thường lệ, khoảng thời gian giữa tháng 8 và đầu tháng 9 hàng năm luôn là cao điểm của việc tiêu thụ xe đạp điện, đặc biệt là đối với các bậc phụ huynh đang chuẩn  bị hành trang cho con bước vào năm học mới. Theo khảo sát, nhóm học sinh có nhu cầu sử dụng xe đạp điện cao nhất là khối phổ thông - lứa tuổi chưa được phép điều khiển xe máy, trong khi xe đạp thông thường không đáp ứng đủ về thời gian và sự tiện lợi. Chính vì vậy, những chiếc xe đạp điện với thiết kế bắt mắt và phạm vi lưu thông đủ lớn đã nhanh chóng lọt vào “tầm mắt” của rất nhiều khách hàng có con ở độ tuổi đến trường.
 
Dạo qua một số địa điểm bán xe đạp điện trên địa bàn Hà Nội như Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Bà Triệu, Khâm Thiên… hiện đều đang bày bán rất nhiều mẫu xe đạp điện với hình thức và dòng xe rất phong phú. Giá bán của các loại xe đạp điện trên thị trường giao động từ 7-15 triệu đồng/chiếc.
 
Tại một đại lý phân phối chính hãng xe đạp điện HKBike trên đường Hồ Tùng Mậu, lượng khách đến xem và mua xe khá đông vào ngày cuối tuần vừa qua. Theo đó, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, đại lý này đã đón tiếp hơn chục khách hàng đến hỏi mua xe. Đa phần đối tượng đến mua xe đều là các bậc phụ huynh. Một điểm đáng ghi nhận của đại lý phân phối xe đạp “made in Việt Nam” này là dù lượng khách đến khá đông, song các nhân viên kinh doanh vẫn giữ được thái độ nhiệt tình giới thiệu, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
 
Xe đạp điện vào mùa ‘hái ra tiền’ 2
Giá xe điện Cap-A là 10,5 triệu đồng
 
Đại diện của cửa hàng này cho biết: “Những tuần gần đây, lượng khách đến cửa hàng mua xe tăng đột biến, trong đó có tới 70-80% là khách đến mua xe cho con đi học. Trung bình mỗi ngày, đại lý có tới trên dưới 100 người đến xem xe, trong đó có không ít người quyết định lấy xe ngay. Hiện cửa hàng đang phân phối 2 dòng xe chính hãng của HKBike là Cap-A dành cho những em học sinh có phong cách cá tính, mạnh mẽ,... và Zinger Color phù hợp với những em yêu thích vẻ đẹp thanh lịch, điềm đạm. giá bán của hai mẫu xe này lần lượt là 10,5 triệu đồng và 8,5 triệu đồng”.
 
Xe đạp điện vào mùa ‘hái ra tiền’ 5
Xe điện ngày càng phổ biến trong học đường
 
Với lợi thế phong phú về các loại mẫu mã xe đạp điện cùng nhiều dòng xe nhập khẩu cộng với các chương trình ưu đãi giá lên đến 1,5 triệu đồng, một đại lý xe điện trên đường Phạm Văn Đồng cũng rất hút khách dịp cuối tuần.
 
Anh Hùng (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), một khách đến mua xe tại đại lý này chia sẻ: “Con trai tôi năm nay học lớp 9. Do phải chuẩn bị bước vào những kỳ thi chuyển cấp quan trọng nên lịch học thêm của cháu khá căng thẳng. Hàng ngày, cháu phải đi hàng chục cây số khiến tôi rất lo ngại về sức khỏe của cháu. Do đó, tôi muốn mua cho cháu một chiếc xe đạp điện để chạy đỡ vất vả hơn”.
 
Cùng chung tâm lý giúp con đỡ vất vả đi lại khi đến trường, vợ chồng anh Tuấn Anh ở Kim Mã cũng quyết định mua cho cô con gái năm nay học lớp 12 một chiếc xe điện. Sau một thời gian được nhân viên cửa hàng tư vấn, vợ chồng anh chị đã quyết định mua chiếc xe điện của Bridgestone (Nhật Bản) với giá 14,5 triệu đồng.
 
Không chỉ riêng, anh Hùng, vợ chồng anh Tuấn Anh, rất nhiều bậc phụ huynh khác cũng chọn thời điểm tháng 8, tháng 9 để mua xe tặng con như một món quà nhân dịp năm học mới. Chia sẻ về việc các bậc phụ hyunh ồ ạt mua xe điện cho con vào dịp này, một chủ cửa hàng xe điện ở Bà Triệu cho biết: Thực tế, lượng khách hàng mua xe điện đã tăng từ 7 vì nhiều em học sinh đi học thêm sớm. Nhưng đến cuối tháng 8, đầu tháng 9, khi các chương trình khuyến mại hấp dẫn tung ra, lượng xe tiêu thụ cũng tăng vọt gấp 2-3 lần.
 
Có thể thấy, thời điểm hiện tại, xe điện đang thu hút được rất nhiều khách hàng. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng cần cẩn trọng để tránh mua phải xe điện nhái, kém chất lượng. Theo anh Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội), chủ một cửa hàng chuyên nhập xe đạp điện: Khi mua xe, người tiêu dùng nên xem xét kỹ các thông tin khuyến mại, đồng thời cần chú ý xem cửa hàng có cắt giảm linh kiện hay thời gian bảo hành không. Nếu có, thì không nên mua những loại xe đạp điện kiểu này vì rất có khả năng đa số chúng đã bị đánh tráo linh kiện hoặc là hàng “Tàu” được mông má lại. Ưu tiên hàng đầu cho người tiêu dùng khi chọn mua xe vẫn là các đại lý chính hãng với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và chính sách bảo hành đảm bảo.