Xe điện Tesla sẽ có hệ thống tự lái như của máy bay?

Dù thừa nhận công nghệ ôtô tự lái của Google là rất ấn tượng, nhưng hãng Tesla cho biết phương thức ứng dụng cảm biến này quá đắt đỏ và đang lên kế hoạch phát triển hệ thống của riêng mình với giá rẻ hơn. Song, thời gian cụ thể lại không được đưa ra.

Bloomberg ngày 7/5 dẫn lời Giám đốc điều hành Elon Musk của hãng sản xuất xe hơi Tesla cho biết họ từng trao đổi với Google về hệ thống tự lái mà họ đang tự phát triển. Theo đó, vị CEO này muốn hệ thống tự lái của Tesla tương tự như hệ thống tự lái trên máy bay. Theo lời ông Musk, Tesla sẽ ứng dụng một hệ thống quang học, dựa trên camera với phần mềm chuyên dụng để xác định chướng ngại vật và các hướng đi.
 
Theo tiết lộ của ông Musk, hệ thống tự lái mới sẽ được trang bị đầu tiên cho các dòng xe của Tesla. Hãng này đang nỗ lực để giảm giá các dòng xe để tăng doanh thu cũng như giữ được thị phần tại các thị trường truyền thống. Trong đó, mẫu sedan Model S phiên bản cơ sở đang có giá bán là 69.900 USD, và sẽ có thể được giảm xuống còn 30.000 USD nếu hãng này siết chặt các chi phí sản xuất trong thời gian tới. Trong khi đó, mẫu Roadster cũng bắt đầu được tung ra thị trường với giá 109.000 USD.
 
Tuy nhiên, điều quan trọng là hệ thống tự lái như máy bay bao giờ được thử nghiệm thì không thấy ông Musk nhắc đến.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn