Xe điện trở thành nỗi lo của giao thông Na Uy

Hầu hết chính phủ các nước đang ủng hộ người dân sử dụng xe ôtô điện nhằm giảm tác hại đến môi trường. Tuy nhiên "yêu quý" môi trường thái quá đôi khi cũng phiền phức như ở đất nước Na Uy.

Tại đất nước đặc biệt ưu tiên việc bảo vệ môi trường này, việc mua một chiếc ôtô điện luôn nhận được ưu đãi tốt nhất, người dùng sẽ được miễn thuế Giá trị gia tăng và thuế trước bạ. Thêm vào đó, trong quá trình sử dụng người dùng sẽ hoàn toàn được miễn phí cầu đường, phí gửi xe và được sạc điện miễn phí tại một số địa điểm. Đặc biệt là người điều khiển xe ôtô điện có quyền chạy trên làn đường dành cho xe buýt.
 
 
Chính bởi nhưng ưu đãi này đã dẫn đến việc tăng nhanh phương tiện cá nhân, có đến hơn 32.000 chiếc xe ôtô điện đang được sử dụng tại các thành phố của Na Uy. Tính trên đầu người, Na Uy là quốc gia có lượng xe điện lớn nhất thế giới, đây cũng là thị trường duy nhất mà xe điện đứng đầu danh sách xe bán chạy nhất.
 
Giao thông tại Na Uy trở nên vô cùng khó khăn, đặc biệt vào những giờ cao điểm. Việc có quá nhiều xe ôtô điện đi vào làn đường ôtô bus khiến tuyến giao thông công cộng chính này luôn bị tắc nghẽn. Tài xế xe buýt than phiền rằng họ khó có thể thoát ra khỏi con đường vào giờ cao điểm, và ngày càng có nhiều xe cá nhân tham gia lưu thông trên đường phố thay vì người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, trên thực tế thời gian chờ đợi của hàng nghìn khách sẽ còn lớn hơn nhiêu so với vài chục người lái xe điện.
 
Hiện vẫn chưa có biện pháp nào được chính phủ đưa ra. Chắc chắn trong tương lai giới chức trách nước này cũng sẽ phải ban hành luật cấm xe ôtô điện đi vào làn đường của xe buýt.