Xe Ford 'diễn' khả năng tự 'vào chuồng'

Tại sự kiện Ford Futures tại Bỉ mới đây, hãng ôtô Mỹ đã ra mắt công nghệ đỗ xe tự động mới, giúp tài xế dễ dàng đỗ xe với chỉ một lần bấm nút dù đang ngồi trong cabin hoặc đứng bên ngoài.

Công nghệ mới của Ford có tên “hỗ trợ đỗ xe hoàn chỉnh”, là sự kết hợp của những công nghệ sẵn có như hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động và hộp số Powershift, cho phép người lái đỗ xe ngay cả khi không có mặt trong “xế hộp”. Tính năng này đặc biệt phát huy tác dụng  trong các trường hợp không gian đỗ xe quá chật hẹp đến nỗi không có đủ khoảng trống để người ở trong xe mở cửa. Khi đó, tài xế chỉ cần đứng bên ngoài và ấn nút, chiếc xe sẽ tự động vào chỗ.
 
Theo ước tính, ở châu Âu hiện có khoảng hơn 30 triệu chỗ đỗ xe. Tuy nhiên, trong khi chiều rộng trung bình của xe đã tăng lên 16% trong 20 năm qua, rất nhiều chỗ đỗ xe vẫn … giữ nguyên kích thước cũ. Điều đó đồng nghĩa với việc công nghệ đỗ xe tự động này của Ford là vô cùng hữu ích khi lấy xe ra bởi người lái không phải len lỏi vào chỗ đỗ xe để lấy xe ra mà chỉ cần ấn út chiếc xe sẽ tự động lùi.
 
Dự kiến, công nghệ này sẽ được thử nghiệm tại Bỉ trong thời gian tới. Ngoài Ford, Audi và Toyota cũng đang triển khai công nghệ đỗ xe tự động này.
 
Hiện tại ở Việt Nam, chiếc Ford Focus 2012 đang sử dụng công nghệ đỗ tự động, nhưng vẫn cần có sự can thiệp của con người. Cụ thể, người lái chỉ cần phanh, ga và chuyển số theo yêu cầu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy xe chỉ đỗ được song song và đòi hỏi khoảng không gian tương đối lớn (gấp tối thiểu 1,4 lần chiều dài thân xe).
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn