Xe Mercedes được trộm đạo khoái hơn BMW

Báo cáo của Cục tội phạm bảo hiểm quốc gia Mỹ (NICB), Mercedes-Benz là dòng xe sang bị đánh cắp nhiều nhất, mà đứng đầu danh sách là chiếc C-Class.

Theo Forbes, phát ngôn viên NICB cho biết các dòng xe sang trọng luôn là mục tiêu của những tên trộm bởi giá trị và vị thế của chúng. “Báo cáo của chúng tôi không cung cấp chi tiết cách thức mà bọn trộm có thể đánh cắp xe. Tuy nhiên hầu hết các trường hợp là do tài xế Mercedes-Benz để quên chìa khóa trong xe”.
 
Theo báo cáo, có 4.384 xe hạng sang tại Mỹ bị mất trộm trong khoảng thời gian 2009 – 2012, trong đó 2.150 thuộc dòng phân khúc C, tức là đối thủ của C-Class, 1.734 xe hạng trung trung và 500 xe cỡ lớn kiểu S-Class.
 
Mất xe chẳng phải là chuyện vui với các chủ xe, nhất là khi đã được trang bị những hệ thống bảo vệ và định vị hiện đại, vẫn có 713 chiếc bặt vô âm tín. Tuy vậy, các hãng xe lại thấy đó là cơ hội quảng bá thương hiệu.
 
Đại diện của Mercedes Mỹ có phần nào đó tự hào khi lên tiếng: “Một sự thật đơn giản là chiếc xe càng được nhiều người mong muốn, nó sẽ càng hấp dẫn đối với những tên trộm. C-Class là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của chúng tôi. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi loại xe này bị mất trộm nhiều nhất”.
 
Quả đúng như ông này nói, trong danh sách 10 xe bị trộm nhiều nhất, có tới 3 chiếc của Mercedes-Benz là C-Class (thứ nhất), E-Class (thứ 4) và S-Class (10). Niềm vui càng lớn khi đối thủ BMW chỉ có 2 xe là 3-Series (thứ hai) và 5-Series (6). Các xe khác có tên lần lượt là Infiniti G-Series, Cadillac CTS, Lincoln MKZ, Acura TSX và Lexus IS.
 
Khó mà biết được danh sách này sẽ mang lại tác dụng tốt ra sao cho các hãng xe hay ngược lại, khiến họ thêm một lý do để tránh lựa chọn những mẫu xe dễ khiến các tay đạo chích khao khát.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn