Xe nhập về Việt Nam tăng gần 60%

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần từ 14-20/9, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 3.065 xe nguyên chiếc các loại, trị giá 66,2 triệu USD.  

 
Như vậy, so với con số 1.928 xe, trị giá 43,4 triệu USD của tuần liền trước, lượng xe “ngoại” về nước trong tuần vừa qua đã tăng 59%.
 
Hai quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan và Indonesia vẫn “áp đảo” với kết quả lần lượt 2.331 chiếc, 592 chiếc. Ngoài ra còn có các thị trường như Nhật Bản (61 chiếc) hay Đức (49 chiếc). Riêng 4 thị trường này chiếm tới 99% xe nhập về Việt Nam.
 
Con số hơn 3.000 xe gồm 1.553 chiếc là xe dưới 9 chỗ ngồi, trị giá 32,2 triệu USD. Các phương tiện chủ yếu được mở tờ khai tại khu vực cửa khẩu TP.HCM (1.329 chiếc). Tiếp đến khu vực cảng Hải Phòng (197 chiếc) và Đà Nẵng (7 chiếc).
 
Các doanh nghiệp còn nhập về 1.487 xe tải, trị giá 32,2 triệu USD. Phần lớn vào Việt Nam qua cửa khẩu cảng Hải Phòng (760 chiếc) và cảng TP.HCM (726 chiếc).
 
Cũng trong tuần vừa qua, 45 xe chuyên dụng đã được làm thủ tục tại khu vực cảng Hải Phòng (36 chiếc), Lạng Sơn (4 chiếc)... Tổng trị giá khai báo 1,75 triệu USD.
 
Có thể thấy trong những tháng gần đây, đặc biệt tháng 7 và tháng 8, hoạt động xe nhập khẩu đang dần sôi động trở lại sau khoảng thời gian im ắng do những vướng mắc ở Nghị định 116. Mặc dù vậy, số lượng xe được đưa về nước vẫn ở tình trạng lên xuống thất thường qua các tuần.
 
Ngoài xe nguyên chiếc, cả nước nhập khẩu lượng linh kiện cùng phụ tùng xe hơi trị giá 73,2 triệu USD từ các thị trường chính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia...