Xe tải mang “lệnh bài” vô tư phạm luật

Nhờ được gắn logo “miễn tử kim bài” mà nhiều xe tải không phép hay chở quá tải vẫn ung dung qua mặt cơ quan chức năng.

xe quá tải
Ảnh: Zing
 
Đến ngày 27/8, vẫn còn không ít xe tải, xe container dán lô gô như garage Thành Đô, gạch Cẩm Vân, Ngôi sao vàng, Ngôi sao Mặt Trời,… chở hàng quá tải vô tư lưu thông trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM. Chỉ trong vòng 30 phút, riêng khu vực ngã tư An Sương (quận 12) đã có 25 xe gắn logo “xe vua” kể trên, thậm chí, có xe gắn 2 logo… cho chắc.
 
Theo lời kể của một lơ xe trên trang Zing, ban đầu, anh chỉ nghĩ cái logo “garage Thành Đô” gắn trên xe là tên một tiệm sửa xe, sau đó mới biết, đó là “lệnh bài” giúp các tài xế có thể chở quá trọng tải cho phép mà không lo bị cơ quan chức năng xử lý. Chủ doanh nghiệp đã mua logo này được gần nửa năm.
 
xe quá tải 2
 
Bên cạnh “Garage Thành Đô”, “Hoa hồng” cũng là một logo phổ biến khi gần một nửa lượng xe khu Lý Thường Kiệt (quận 10) cũng từng mua “lệnh bài” này. Tài xế Lâm, đang điều khiển một xe tải, cho biết anh mất 2,5 triệu đồng để mua logo có kích thước 20x20. Việc mua bán diễn ra chỉ trong vài phút. Ngoài ra, còn có dãy số điện thoại di động để mỗi khi bị CSGT , thanh tra giao thông dừng xe thì gọi đến nhờ giải vây.
 
xe quá tải 1
 
Dù giao dịch với những người lạ nhưng cánh tài xế vẫn chấp nhập bỏ ra khoản tiền lớn để mua một tờ giấy ép nhựa theo “phong trào”. Họ cũng thừa nhận khi có logo “xe vua” thì chạy quá tốc độ hay chở quá tải cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên, những “lệnh bài” này chỉ phát huy tác dụng ở một số khu vực quận, huyện tại TP HCM; TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương. 
 
Không riêng TP.HCM mà trên địa bàn Hà Nội cũng xuất hiện nhiều xe tải gắn “lệnh bài” vẫn ung dung chạy như xe ưu tiên trên các tuyến đường cấm. Thay vì dán giấy phép hoạt động (nếu có) ở kính xe, các tài xế lại dựng những biểu hiện có tên như công ty Việt Cường, DN Minh Nguyệt, Trường Kỳ, công ty Xuân Trường, V-T, Linh Hải, Thu Ngân, Bắc Việt hoặc Bắc Việt JSC, Bê tông Minh Tâm, Transmeco, Bê tông A&P. Nhờ vậy có những xe tải đi lại rất thuận lợi, thậm chí có trường hợp CSGT nhìn thấy cũng “cho qua”.
 
Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, để xe không phép chạy trên đường cấm là trách nhiệm của Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông. Những chiếc xe chạy lậu này đang gây hỗn loạn giao thông thành phố. Nếu không có việc lực lượng chức năng “làm ngơ” thì xe tải của các doanh nghiệp trên khó lòng hoạt động.
 
Trong khi đó, đại tá Trần Thanh Trà - Trưởng Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP HCM  khẳng định việc mua bán logo này thực chất là trò lừa đảo. Đại Tá cho biết đây là trò lừa đảo của những đối tượng chuyên mạo danh là có quen biết hoặc người nhà với các lãnh đạo thành phố, lãnh đạo CSGT. Việc này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của các lực lượng chức năng. Ông tuyên bố: “CSGT TP sẽ xử lý bất cứ phương tiện nào vi phạm Luật giao thông. Việc xử phạt này sẽ không có vùng cấm, bất kể là ai”. Tuy nhiên, nếu chỉ là một chiêu lừa đảo thì các xe gắn logo này cũng khó mà thoát khỏi các trạm kiểm soát của các cơ quan chức năng, song thực tế lại không hề như vậy.