Xem trực tiếp sự kiện ra mắt Rolls-Royce Cullinan

18giờ (giờ Việt Nam) tại Anh Quốc , Rolls-Royce đã chính thức trình làng mẫu xe gầm cao đầu tiên trong lịch sử của mình với tên gọi Cullinan.

Trực tiếp sự kiện ra mắt Rolls-Royce Cullinan
 
 
Cullinan - Dòng xe hoàn toàn mới của Rolls-Royce được phát triển dựa trên các tiêu chí hàng đầu sau: mang lại sự sang trọng vượt mọi giới hạn vốn có của Rolls-Royce – đáp ứng mong đợi của khách hàng với phong cách hiện đại và năng động – mang đậm tinh thần tiên phong của hai nhà sáng lập: sự táo bạo của Charles Rolls cũng như sự tận tâm cống hiến của Sir Henry Royce đối với kỹ thuật và cải tiến của công nghệ.
 
 
Nút bấm kích hoạt chế độ off-road trên Rolls-Royce Cullinan
 
Việc phát triển mẫu xe Cullinan minh chứng cho những nỗ lực không ngơi nghỉ của Rolls-Royce trong việc mang đến những đột phá về công nghệ và sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng toàn cầu. Hệ dẫn động bốn bánh hoàn toàn mới, cấu trúc khung sườn hợp kim nhôm lần đầu tiên được áp dụng là một trong những điểm sáng về công nghệ Rolls-Royce mang đến cho Cullinan.  
 
 
Thực chất Rolls-Royce Cullinan có thiết kế 5 ghế ngồi truyền thống. Thế nhưng Roll-Royce gọi đây là mẫu xe 7 chỗ với 2 ghế ngồi được thiết kế vô cùng đặc biệt và sẽ chỉ xuất hiện khi mở cửa sau của xe. Từ vị trí ngồi này, hành khách có thể lựa chọn cho mình những không gian đẹp và cùng nhau thưởng thức ly rượu vang
 
 
Chủ tịch Rolls-Royce Motor Cars, ông Torsten Müller-Ötvös chia sẻ “Quá trình phát triển dự án Cullinan thật sự mang lại những khoảnh khắc đầy thú vị cho Rolls-Royce cũng như những người hâm mộ Rolls-Royce toàn cầu. Thành quả của dự án sẽ mang lại một mẫu xe dẫn động bốn bánh hoàn toàn mới được ứng dụng các công nghệ dẫn đầu kết hợp với những giá trị truyền thống tinh tuý nhất của thương hiệu Rolls-Royce để làm nên một kiệt tác chưa từng có tiền lệ”.
 
Video xem nhanh Rolls-Royce Cullinan
 
Tên gọi Cullinan được Rolls-Royce lấy cảm hứng từ "Viên kim cương thô lớn nhất thế giới" và dự án này được bắt đầu từ năm 2015. Từ thời điểm phát triển dòng xe này, Rolls-Royce đã định hình Cullinan là một mẫu xe "gầm cao" chứ không phải là SUV. 
 
Sau 3 năm bắt đầu cuộc thử nghiệm chinh phục mọi địa hình của thế giới, từ những cánh đồng tuyết băng giá đến những sa mạc khô cằn, Rolls-Royce Cullinan đã đối mặt với Thử thách cuối cùng để thể hiện cá tính “Thư nhàn mọi lúc, chinh phục mọi nơi” của mình trước công chúng. Thử thách cuối cùng bắt đầu từ cao nguyên Scotland vào Thứ tư ngày 4 tháng 4 và được phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng bởi kênh truyền hình National Geographic và Rolls-Royce. Ngay sau đó, hành trình sẽ tiếp tục xuyên qua những cánh đồng tuyết của dãy núi Alpine nước Áo, vùng sa mạc khô cằn của Trung Đông và cuối cùng là địa hình hiểm trở nhất của vùng đất Hoa Kỳ. Hành trình bao gồm nhiều thử thách off-road với hàng dặm địa hình gồ ghề. Và cuối cùng là thử thách sa mạc tại UAE.
 
 
 
 
(tiếp tục cập nhật)