Xét xử vụ án buôn lậu xe BMW của Euro Auto

Ngày 4/6, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu 91 xe ôtô BMW diễn ra tại Công ty CP ôtô Âu Châu (Euro Auto). Dự kiến, phiên toà sẽ diễn ra trong hai ngày.

Ảnh: Xe Giao Thông
 
Ba bị cáo trong vụ án gồm có Nguyễn Đăng Thảo (sinh năm 1974, nguyên Tổng Giám đốc Euro Auto), Trần Hải Đăng (sinh năm 1974, nguyên Phó giám đốc công ty TNHH giao nhận Việt Á) và Nguyễn Thị Minh Yến (sinh năm 1982, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối của Euro Auto).
 
Theo bản cáo trạng, tháng 7/2007, công ty Euro Auto ký hợp đồng làm nhà nhập khẩu với BMW của Đức để trở thành đại lý nhập khẩu và phân phối các xe mang thương hiệu BMW, Mini Cooper và Motorad tại thị trường Việt.
 
Công ty Việt Á làm dịch vụ khai báo, thông quan, giao nhận hàng hóa cho Euro Auto. Trần Hải Đăng là người trực tiếp làm thủ tục hải quan.
 
Tính đến tháng 12/2016, Euro Auto đã ký kết 473 hợp đồng, nhập khẩu 9.353 ôtô BMW, Mini Cooper và Motorrad với tổng trị giá gần 5.500 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6/2013, nhằm mục đích trốn thuế nhập khẩu và thông quan 91 xe BMW, bị cáo Thảo và Yến đã lập lại các hợp đồng mua bán, điều chỉnh điều chỉnh giảm giá phương tiện và hoàn thiện hồ sơ khai báo hải quan. Trong khi đó, bị cáo Đăng làm giả 91 hóa đơn với giá trị thấp hơn so với con số trên hóa đơn do BMW phát hành. Bằng hành vi này, các bị cáo Thảo, Đăng và Yến đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền thuế hơn 6,45 tỷ đồng.
 
Toàn bộ 91 xe ôtô kể trên đều đã được bàn giao cho khách hàng với trị giá gần 207 tỷ đồng và người mua không biết công ty đã sử dụng chứng từ giả để thông quan. Do vậy, cơ quan tiến hành tố tụng quyết định không thu hồi 91 xe này. Theo đó, Euro Auto phải chịu trách nhiệm về giá trị số xe buôn lậu đã tiêu thụ.
 
Ngoài cáo buộc buôn lậu 91 xe BMW năm 2013, bị cáo Thảo và Chủ tịch HĐQT Euro Auto - Simon Andrew Rock còn dính dáng đến hành vi trốn thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 7 tỷ đồng, buôn lậu 133 xe BMW vào năm 2016. Tuy nhiên, ông Simon Andrew Rock và một số người khác có liên quan đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên cơ quan điều tra đã tách riêng hành vi trên để xử lý sau.
 
Hiện Euro Auto đã bị cắt quyền nhập khẩu và phân phối xe BMW tại Việt Nam. Kể từ tháng 1/2018, Thaoco (Trường Hải) chính thức tiếp quản quyền bán các dòng xe mang thương hiệu này đến khách hàng Việt.