Ý tưởng xe offroad của tương lai

Mặc dù chỉ mới dừng lại ở phiên bản concept 3D, song đứa con tinh thần của nhà thiết kế Brazil Eduardo Galvani vẫn được đánh giá rất cao, thể hiện đúng tinh thần và mục đích của người “cha đẻ” nhằm tạo ra một mẫu xe offroad có sức mạnh xuyên rừng Amazon và sa mạc Sahara, nhưng lại chạy bằng điện với thiết kế và vật liệu khác thường.

Với tên gọi Nimbus, mẫu xe offroad này sở hữu một ngoại hình khá ấn tượng, thậm chí còn được đánh giá là mẫu xe offroad có thiết kế xuất sắc. Nhìn vào mẫu xe này, người xem cảm nhận được sự kết hợp hài hòa giữa vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi của một chiếc xe Jeep chuyên dụng và vẻ mềm mại của những nét bo tròn trên thân xe giúp cơi nới thêm không gian nội thất của chiếc offroad. Xe có đủ chỗ ngồi rộng rãi và thoải mái cho 5-6 người, rất phù hợp cho những chuyến dã ngoại cùng gia đình hoặc bạn bè.
 
Không chỉ sở hữu một ngoại hình độc đáo, khác biệt với những mẫu offroad thông thường (chủ yếu khoe sức mạnh cơ bắp cũng như vẻ ngoài hầm hố), Nimbus còn sở hữu một khối lượng khá “nhẹ cân” nhờ việc sử dụng các chất liệu thông minh, siêu nhẹ như sợi thủy tinh, titan và sợi carbon. Eduardo Galvani ước tính mẫu xe này sẽ có khối lượng khoảng 1.620 kg.
 
Về trái tim của xe, Nimbus được thiết kế để đặt động cơ ở phía sau. Với việc trang bị một động cơ điện 180HP, Nimbus được kỳ vọng sẽ có sức mạnh đủ để xuyên rừng nhiệt đới Amazon rộng lớn hay vượt sa mạc Sahara đầy gió và cát.
 
Hiện Nimbus vẫn chỉ dừng lại ở phiên bản ý tưởng và chính Eduardo Galvani cũng không nghĩ đến chuyện đưa mẫu xe này vào sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, Galvani vẫn đặt rất nhiều tâm huyết vào mẫu xe offroad này và vẫn đang suy nghĩ cách thức vận hành cũng làm thế nào để trang bị thêm nhiều tính năng tiên tiến khác như khả năng xe tự lái, tự động rửa xe hay khả năng chống trộm siêu việt.
 
Dưới đây là một số hình ảnh của chiếc Nimbus:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn