Sản xuất hình nộm đa dạng đáp ứng các thử nghiệm an toàn cho lái xe

Trước xu hướng bệnh béo phì ngày càng gia tăng, công ty sản xuất hình nộm cho xe hơi đã đẩy mạnh việc phát triển các hình nộm cỡ lớn để đáp ứng các thử nghiệm, sao cho giống với kích thước và trọng lượng, cũng như độ tuổi đa dạng với khách hàng của các hãng ô tô. Đặc biệt, dự kiến đến năm 2015, công ty Humanetics sẽ cho ra đời hình nộm mô phỏng giống với cơ thể người cao tuổi để thử nghiệm những ảnh hưởng có thể xảy đến của các vụ va chạm với những khách hàng này.

 
Công ty Humanetics – nhà sản xuất hình nộm cho thử nghiệm va chạm ô tô hàng đầu thế giới đã nghiên cứu và phát triển các loại hình nộm khác nhau để mô phỏng những tổn thương đối với con người sau các vụ tai nạn cho các nhà sản xuất và quản lý.
Việc dân số Mỹ ngày càng có xu hướng béo phì là lý do chính khiến công ty Humanetics đẩy mạnh phát triển hình nộm cỡ lớn để đáp ứng cho nhu cầu tăng cao về sản phẩm này. Hiện tại, sản phẩm hình nộm cỡ lớn duy nhất do Humanetics sản xuất có trọng lượng khoảng 123kg và chỉ số BMI là 35.
Chris O’Connor – CEO của Humanetics cho biết, những người béo có tỉ lệ tử vong trong các vụ tai nạn cao hơn đến 78% so với thông thường. Nguyên nhân là do vùng bụng – nơi tích mỡ nhất - sẽ khiến hành khách bị đấy ra khỏi vị trí an toàn trên các ghế ngồi thông thường khi xảy ra va chạm.
Bên cạnh cân nặng thì tuổi tác cũng là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ bị tổn thương trong các vụ va chạm. Theo một nghiên cứu của Humanetics, những tổn thương nghiêm trọng sẽ tăng 20% với người trên 50 tuổi và tăng 40% với người trên 80 tuổi. Do vậy, để mô phỏng những ảnh hưởng của vụ va chạm có thể xảy ra với người cao tuổi, công ty Humanetics cũng đang phát triển sản phẩm hình nộm có những đặc điểm giống đối tượng này và dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2015.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn