Trò chơi cho trẻ trên xe hơi

Trong những chuyến đi xa, bọn trẻ sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán và hỏi những câu làm các bậc phụ huynh bị phân tâm khi đang tập trung lái xe. Tuy nhiên, chỉ cần một vài trò chơi đơn giản, chúng sẽ tự chơi với nhau và tạo cho cả gia đình không khí vui vẻ suốt chặng đường.

Đoán từ
 
 
Đây là một trò chơi tương đối đơn giản, lại dễ thu hút trẻ nhỏ trong một thời gian dài bởi càng chơi chúng sẽ càng bị lôi cuốn. Chỉ cần đưa cho bọn trẻ một danh sách về những đồ vật quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Một trong số chúng sẽ nhìn vào đó và đưa ra gợi ý. Số còn lại thay nhau đoán để tìm ra từ khóa.
 
Cờ ca rô
 
 
Để tham gia trò chơi, chỉ cần 2 người, hai chiếc bút chì và một vài tờ giấy kẻ ô vuông. Theo đó, một người đánh dấu X trên ô vuông, người còn lại đánh chữ O. Cả hai sẽ lần lượt chơi cho đến khi một người có được 3 ký tự thẳng hàng và trở thành người thắng cuộc.
 
Tôi đang đi picnic
 
 
Đây là một trò chơi dựa trên bảng chữ cái và phù hợp cho trẻ từ 5 tuổi trở lên. Người chơi không cần phải nhờ đến bất cứ một dụng cụ hỗ trợ nào và sẽ rất thú vị nếu cả gia đình cùng tham gia. Người chơi đầu tiên sẽ đọc “Tôi đang đi picnic và tôi mang theo một…”. Trong dấu … là một món đồ bắt đầu với chữ A. Tương tự, người thứ 2 sẽ nhắc lại câu nói của người thứ nhất và thêm vào một món đồ khác bắt đầu với chữ B. Cứ như vậy cho đến C, D và phần còn lại theo thứ tự bảng chữ cái. Người quên sẽ lập tức bị loại khỏi trò chơi. Người chiến thắng là người cuối cùng có thể đọc tại tất cả các đồ vật được nhắc đến.
 
Đặt câu hỏi
 
 
Trò chơi này cũng tương tự “đoán từ” nhưng hơi khác một chút. Trong đó, người thứ nhất sẽ nghĩ trong đầu một địa điểm hay bất cứ một thứ gì đó. Những người còn lại thay nhau đặt câu hỏi để người thứ nhất trả lời “có" hoặc "không". Sau mỗi câu hỏi, những người còn lại sẽ có thêm một gợi ý. Trò chơi tiếp tục cho đến khi một người chơi tìm ra câu trả lời.
 
Trò chơi giá treo cổ
 
 

 
Trong trò chơi này, người chơi thứ nhất sẽ nghĩ đến một bộ phim, địa điểm hoặc một người nào đó. Gợi ý được đưa ra chính là số chữ cái có trong từ khóa. Người chơi thứ 2 đoán từng chữ cái. Nếu ô chữ có chứa chữ cái, nó sẽ được điền vào đúng vị trí. Nếu không, người chơi thứ nhất sẽ vẽ một chi tiết trên “giá treo cổ”. Cứ như vậy cho đến khi “xác chết” đầy đủ các bộ phận cũng có nghĩa là người chơi thứ hai đã thua cuộc.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn