10 mẫu thiết kế không xuất hiện trên thị trường

Dù chỉ là những mẫu xe mang tính ý tưởng, sáng tạo chứ không hướng đến mục đích thương mại, song chúng đã đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình phát triển công nghiệp ôtô ngày nay khi tạo ra những xu hướng hoặc định hướng cho các mẫu xe trong tương lai. Những sáng tạo ấy đang được trưng bày tại Bảo tàng High Museum of Art ở bang Atlanta, Mỹ.

  1. Firebird WP-21 được hãng GM giới thiệu năm 1954. Đây là mẫu thứ nhất trong 3 mẫu lấy cảm hứng từ kỹ thuật hàng không của nhà thiết kế Harley Earl người Mỹ.
 
  1. Mẫu xe có tên Gina Streamline X Coupé được giới thiệu tại triển lãm Turin vào năm 1955. Tác giả của chiếc xe này là Gina (Ý) và Crysler (Mỹ). Cũng giống như Harley Earl của GM, cả hai đều đam mê ngành hàng không và có những ý tưởng rất táo bạo.
 
  1. Œuf Électrique là mẫu xe được nghĩ ra năm 1942 bởi nhà thiết kế người Pháp Paul Arzens. Ý tưởng của bản thiết kế được lấy từ mẫu xe điện thời kỳ cuối thế kỷ 19.
 
  1. Mẫu Ferrari 512S Modulo được giới thiệu ở triển lãm Geneve năm 1970. Xe được thiết kế trên cơ sở các mẫu sẵn có của hãng, nhưng lai tạp theo thị hiếu thời đó.
             
  1. Lancia Stratos Zero, mẫu xe hoàn toàn do người Ý tên là Nuccio Bertone thiết kế và được giới thiệu tại Turin năm 1970.
  1. BMW GINA Light Visionary Model trình làng năm 2001. Đây là mẫu xe đầu tiên có phần thân vỏ làm bằng vật liệu nhẹ compsite cốt sợi cacbon.
 
  1. L'Alfa Romeo BAT 5, ra đời năm 1953, là một trong 3 mẫu của tác giả Bertone. Giống như  các xe cùng thế hệ 1950, luôn có dạng khí động học với cánh phụ phía sau đuôi.
  1. Tasco cũng lại là một mẫu xe lấy cảm hứng từ ngành hàng không và ra mắt công chúng năm 1948 với chắn bùn bằng nhôm quay cùng bánh trước và nắp thùng xe có thể tháo rời.
 
  1. Peugeot 4002 xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2003 tại triển lãm Francfort. Tác phẩm này là của hoạ sĩ người Đức tên là Stefan Schulze lấy cảm hứng từ xe Peugeot 402 đời 1936. Mẫu đã được giải thưởng tại cuộc thi do hãng Peugeot tổ chức.
  1. Ra mắt lần đầu tại triển lãm oto Paris năm 2010, Jaguar C-X75 được thiết kế kỷ niệm 75 năm thành lập hãng. Đây là mẫu xe Hybride được cắt tỉa khá tỷ mỉ bởi nhà thiết kế người Anh. Xe không được sản xuất đại trà vì lý do tài chính.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn