“Biến” Mercedes-Benz T2 thành nhà di động cho người yêu du lịch

Supertramped Co. – một công ty đến từ Anh Quốc – đã chuyển đổi chiếc Mercedes-Benz T2 thông thường thành căn nhà di động dành cho những người có sở thích “xách ba lô lên và đi”.

 
Bên ngoài, “ngôi nhà” với tên gọi Ernie không có quá nhiều khác biệt, ngoại trừ nước sơn xanh-trắng dịu mát, thân thiện với môi trường.
 
 
Những thay đổi đáng chú ý hơn thể hiện ở bên trong khi toàn bộ phần nội thất cũ đã được gỡ bỏ hoàn toàn, thay thế bằng một không gian sống giản đơn nhưng ấm cúng, mang đậm hơi hướng của biển.
 
 
Khu vực sinh hoạt chính được trang bị ghế băng dài, bàn ăn cùng gian bếp nhỏ gọn với các thiết bị như tủ lạnh, tủ đông, bồn rửa, ngăn chứa đồ... Các họa tiết trang trí hình vỏ sò tạo điểm nhấn.
 
 
Bên cạnh màu nâu mộc mạc của gỗ, trắng và xanh vẫn là hai gam màu quen thuộc bên trong “căn nhà”.
 
 
Phòng ngủ được bố trí phía đuôi xe, tích hợp các ngăn chứa đồ phía dưới. Phòng tắm đầy đủ tiện nghi với toilet và vòi hoa sen.
 
 
Đặc biệt, chiếc xe Mercedes-Benz còn được trang bị bộ phát Wifi và những công nghệ thông minh như trợ lý Alexa, hệ thống đèn chiếu sáng kích hoạt bằng giọng nói cùng 6 loa gắn trên trần. Các tấm pin mặt trời công suất 400W là nguồn cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử trong quá trình vận hành.
 
 
Supertramped Co. đã mất tới 10 tháng để hoàn thiện việc chuyển đổi chiếc Mercedes-Benz thành không gian di động độc đáo. Hiện tại, công ty đang bắt tay vào phát triển các phiên bản khác nhau và dự định sẽ nhận đơn đặt hàng từ mùa hè tới. Chi phí thực hiện khoảng 24.600 USD/xe, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công...
 
Được sản xuất trong giai đoạn 1967-1997, Mercedes-Benz T2 đã để lại dấu ấn nhất định trong ngành công nghiệp ôtô nhờ những ưu điểm như sự bền bỉ và linh hoạt. Không chỉ là một phương tiện đi lại thông thường, T2 còn được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau, bao gồm: Xe chở hàng, xe cứu hỏa...