Biến Mercedes S-Class thành xe tự lái bằng... một lon nước

Chỉ với một lon nước ngọt, chủ nhân của chiếc Mercedes S-Class có thể dễ dàng “đánh lừa” hệ thống hỗ trợ đi đúng làn đường Active Lane Assist để biến chiếc xe thành… xe tự lái mà không cần tốn một khoản tiền lớn để đầu tư vào chiếc xe không người lái thực thụ vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Hệ thống hỗ trợ đi đúng làn đường Active Lane Assist (ALA) về cơ bản là công nghệ kiểm soát hành trình, chủ động giúp xe luôn duy trì đúng làn đường . Đây là một trong những công nghệ tiên tiến và thông minh nhất được hãng xe sang của Đức trang bị cho chiếc S-Class.
 
Tuy nhiên, ALA chỉ hoạt động hiệu quả khi vạch phân chia làn đường rõ ràng, điều kiện thời tiết tốt và mặt đường đủ sạch sẽ để cảm biến nhận rõ hình ảnh. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, hệ thống này yêu cầu người lái phải đặt tay trên vô-lăng trong suốt quá trình di chuyển, nếu không công nghệ này sẽ dừng hoạt động.
 
Song “điểm yếu” của công nghệ này lại không phân biệt được tay của lái xe với một lon nước ngọt. Vì vậy, một chủ sở hữu chiếc S-Class đã “đánh lừa” ALA bằng cách dùng băng dính dán một lon nước ngọt vào vô lăng. Sau đó, lái xe có thể rảnh rang làm những công việc khác mà họ yêu thích như đọc báo, lướt web, nghe nhạc bởi đã có hệ thống kiểm soát hành trình thông minh đảm nhiệm vai trò tăng tốc, phanh và né các vật cản phía trước.
 
Tuy vậy, đây chỉ là một cách để người dùng có thể thử trải nghiệm cảm giác ngồi trên một chiếc không người lái – phương tiện di chuyển tiềm năng của tương lai - và lái xe cũng không nên quá lạm dụng cách thức này bởi vẫn có rất nhiều những tình huống nguy hiểnm luôn rình rập trên suốt chuyến hành trình và rất cần tới sự điều khiển tỉnh táo của người lái.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn