“Bùa hộ mệnh” chống mất cắp xe

Những chiếc xe đạp, xe máy dựng hớ hênh rất dễ trở thành “mồi” ngon cho kẻ bất lương. Khóa xe để bảo vệ là điều cần, nhưng biến cái việc mà cực chẳng đã phải làm này thành nghệ thuật thì quả là “một công đôi việc”.

Shinto - Thần đạo là một tín ngưỡng cổ lâu đời ở Nhật Bản. Với khoảng hơn 100 triệu tín đồ, hơn 9 vạn đền thờ và 10 vạn tu sĩ, có thể nói Thần đạo là tôn giáo quan trọng nhất ở xứ sở hoa Anh đào. Thần đạo không cấm hay buộc con người làm gì, mà chỉ khuyên nên hướng tới sự trong sáng và tránh điều ác.
Lấy cảm hứng từ kiến trúc, những họa tiết trang trí, bùa may mắn của đền thờ Shinto, kết hợp với yếu tố tâm linh của đạo, nghệ sỹ thị giác người Nhật Takako Takeuchi đưa ra một “giải pháp” phòng chống trộm xe rất… nghệ thuật với tên gọi “amulet line of knots”.
 
Amulet line of knots” của nghệ sỹ Takako Takeuchi là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt – tương tác giúp ngăn chặn việc lấy trộm xe tại nhà để xe của người dân địa phương. Tác phẩm độc đáo này được thực hiện tùy biến theo hiện trạng cụ thể tại mỗi nhà để xe. Nó bao gồm một “bùa hộ mệnh” bằng vòng tròn thép được gắn chặt trên tường và vài cây cột thép vây xung quanh. Bên trong vòng tròn là lưới dây thừng bện tết các biểu tượng bùa chú. “Bùa hộ mệnh” và các cột thép liên kết với nhau bởi hệ thống các sợi dây thừng bảo hộ tỏa ra từ “bùa hộ mệnh”. Trong đó, mỗi sợi thừng bảo hộ đóng vai trò là một chiếc khóa xe. Tất cả chúng đều có màu đỏ rực gợi nên một cảm giác gần gũi, thiêng liêng như khi bước chân vào các đền thờ Shinto.
 
 
 
Bình thường, khi không có xe thì những sợi thừng bảo hộ được khóa vào các cột thép. Khi sử dụng ta chỉ việc tháo thừng khỏi cột và khóa chúng vào chiếc xe cần bảo vệ. Như vậy là chiếc xe đó luôn được bảo hộ bởi “bùa hộ mệnh”.
 
Thực ra, đứng ở phương diện bảo vệ xe thuần túy thì cách của Takako Takeuchi không chắc đã an toàn hơn so với nhiều cách bảo vệ xe khác. Điều đáng nói ở đây là “giải pháp” mà nghệ sỹ đưa ra rất sáng tạo. Nó biến việc cực chẳng đã phải khóa xe trở thành nghệ thuật, và người khóa xe trở thành “nghệ sỹ” khi trực tiếp tham gia vào việc xây dựng nên tác phẩm nghệ thuật đó. “Tác phẩm” này cũng khiến không gian để xe vốn nhàm chán và không được chú ý trở nên sinh động hơn. Thêm nữa, giải pháp “amulet line of knots” cũng có tác dụng cảnh báo, ngăn chặn sớm dục vọng của những kẻ có ý đồ xấu ngay từ đầu bằng sự nhắc nhở khéo léo tư tưởng đề cao sự trong sáng, tránh làm điều khuất tất của Thần đạo.
 
 
Có thể nói tác phẩm “amulet line of knots” của Takako Takeuchi, về mặt nghệ thuật có thể chưa hẳn đã được nhiều người yêu thích, nhưng nghệ sỹ thực sự rất xuất sắc trong việc kết nối ý tưởng, kết nối giữa nghệ thuật và cuộc sống, kết nối giữa truyền thống và hiện đại để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thiết thực, nhẹ nhõm và nhân văn. Thế nhưng với người Nhật, chẳng cần có “bùa hộ mệnh” những chiếc xe vẫn an toàn ngoài đường, còn với Việt Nam, dùng tâm linh cũng chưa chắc đã bảo toàn được chiếc xe như mong muốn.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn