Bùng nổ dịch vụ đưa game thủ đi bắt Pokemon

Sự bùng nổ game Pokemon Go đã tạo cơ hội cho các dịch vụ ăn theo nở rộ như xe ôm cho game thủ hay taxi phục vụ người đi bắt Pokemon trở do người chơi có nhu cầu di chuyển liên tục để lùng bắt nhân vật.

Dịch vụ đưa đón người bắt Pokemon 1
 
Một nhân viên văn phòng ở quận 4, TP.HCM cho biết chị rất ngạc nhiên khi ngồi lên xe taxi, câu đầu tiên mà tài xế hỏi là có đi bắt Pokemon không. Chỉ trong một buổi sáng, người tài xế này đã gặp 4  khách yêu cầu đi xe vòng quanh khu quận 1 để “săn” thú ảo.
 
Một tài xế khác tại quận 7 kể lại, anh cũng từng chở một nhóm khách đi lòng vòng khu Phú Mỹ Hưng và sang Gò Vấp để bắt Pokemon. Nhóm gồm 3-4 người trẻ tuổi, vừa đi xe vừa la hét ầm ĩ. Người này cho rằng, đi taxi để chơi Pokemon thế này an toàn hơn việc đi xe máy hay đi bộ, lại tránh được tình trạng bị cướp giật điện thoại vốn đang hoành hành ở thành phố.
 
“Tận dụng” trào lưu này chủ yếu là các tài xế Uber. Tuy nhiên, không ít xe ô tô gia đình hay xe chạy hợp đồng tại các nơi như Hà Nội, Phan Thiết, Nha Trang… đều đã tham gia mở dịch vụ đưa đón game thủ.
 
Dịch vụ đưa đón người bắt Pokemon
Ảnh: VOV giao thông
 
Anh Tân ở Hoàng Mai – Hà Nội đã triển khai dịch vụ đưa đón tận nhà bắt Pokemon được một tuần. Khách hàng có thể lựa chọn loại xe, từ 4 chỗ,7 chỗ cho đến 16 chỗ với giá cưới tính theo giờ, cao nhất là xe 16 chỗ (250 nghìn/giờ) và thấp nhất là xe 4 chỗ (150 nghìn đồng/giờ). Trong những lời “mời chào”, chủ xe đảm bảo người dùng sẽ bắt được ít nhất 1-2 Pokemon loại hiếm. Anh cung cấp thêm, khách hàng của anh chủ yếu là những người có điều kiện và rảnh rỗi chứ sinh viên thì họ tự đi xe máy rồi.
 
Bên cạnh taxi, một số dịch vụ xe ôm cũng được thể “ăn theo” trào lưu Pokemon Go tại Việt Nam. Trên Facebook đã xuất hiện các hội chơi, nhiều thành viên chào mời dịch vụ đưa đón đi bắt Pokemon mức giá khoảng 50 nghìn đồng/giờ, thậm chí, cam kết di chuyển chậm để đánh lừa game rằng người chơi đang đi bộ. Các xe ôm còn nắm được cả những khu vực có nhiều PokeStop để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 
Đối với xe máy, mức giá thường vào khoảng 100 nghìn đồng cho mỗi hành trình kéo dài từ 2-4 tiếng. Đặc biệt, dịch vụ GrabBike cũng đã tổ chức các hoạt động ăn theo phong trào “săn lùng” thú ảo bằng chương trình tặng mã giảm giá cho người đi xe để đến các địa điểm tổ chức sự kiện hưởng ứng Pokemon Go của Grab. Tại đây, hãng đã bố trí sẵn hàng nghìn Lure (công cụ giúp hút Pokemon đến PokeStop trong vòng 30 phút) để các khách hàng có thể cùng đến và săn bắt.
 
Hầu hết những người chơi đều ủng hộ các dịch vụ này. Một game thủ tại TP.HCM chia sẻ, nếu may mắn, họ có thể gặp được xe ôm trẻ, cùng chơi Pokemon làm bạn đồng hành. Hơn nữa, so với tự đi xe máy, gọi xe ôm không cần lo tìm bãi gửi xe, lúc nào thích thì dừng lại mà giá cả cũng không quá cao.
 
Không riêng ở Việt Nam, dịch vụ xe đưa đón người chơi Pokemon cũng đã có mặt tại một số nước khác trên thế giới. Tháng trước, hãng Reuters vừa đưa tin về một tài xế 29 tuổi tại Mexico đã tự triển khai dịch vụ có tên gọi Poketaxi với giá cước 7 USD cho km đầu tiên. Giá sẽ giảm dần cho các km tiếp theo. Chỉ một tuần sau khi Pokemon Go được phát hành tại đây, anh đã nhận được khoảng 20 cuộc gọi sử dụng dịch vụ.
 
Ở những thị trường Pokemon Go được phát hành sớm khác như Singapore, Mỹ hay Canada, đều có những dịch vụ “ăn theo” trò chơi này. Các hãng Taxi cạnh tranh nhau bằng cách tung ra những gói khuyến mãi hấp hẫn để thu hút người chơi. Tuy nhiên, phần lớn các game thủ quốc tế lại lựa chọn đi xe đạp, ván trượt hay đi bộ bởi giá cước taxi ở các thành phố lớn khá cao, taxi lại không thể len lỏi vào các ngõ ngách nhỏ.