Cặp đôi “quái vật trên biển”

Gray Design nổi tiếng với những mẫu du thuyền “khác người” đến từ tương lai. Đặc biệt, chúng thường đi kèm với những mẫu siêu xe để tạo thành cặp đôi hoàn hảo khiến các fan hâm mộ mê mẩn. Trong số đó, không thể không kể đến “quái vật trên biển” Kraken và “Batmobile” Xhibitionist.

Kraken concept
 
 
Kraken concept - cái tên lấy theo một quái vật biển khổng lồ từng xuất hiện trong thần thoại - là sản phẩm của  nhóm thiết kế Thụy Điển Gray Design. Thần thoại kể lại, quái vật có chiều cao tới 30m, nó có thể nuốt chửng những con cá voi lớn, thậm chí một con tàu.
 
 
Du thuyền Kraken sở hữu chiều dài 60m và tốc độ tối đa gần 65km/h. Gray Design cũng là nhóm từng đưa ra ý tưởng về siêu xe Vapour GT với tốc độ cực đại 290km/h, mang phong cách tương tự Kraken.
 
 
Du thuyền bố trí với 4 boong gồm chỗ ở cho mỗi boong. Kính chắn gió đóng vai trò như một giếng trời. Boong thuyền trưởng nhô lên cao đem đến một cái nhìn toản cảnh.
 
 
Đứng đầu nhóm thiết kế là Eduard Gray. Ông muốn tạo ra những phương tiện giống nhau về cả màu sắc và tính năng. Bởi vậy, cũng không có gì khó hiểu khi siêu xe và siêu du thuyền đều khoác lên mình một bộ trang phục có màu sơn kim loại sáng bóng và điểm nhấn là những đường viền màu đỏ nổi bật. Tất cả các yếu tố đều đã được tính toán một cách kỹ lưỡng.
 
 
Du thuyền được đánh giá là đỉnh cao của sự sang trọng với một câu lạc bộ bãi biển rộng lớn, khu vực tiếp tân, cầu thang dạng xoắn ốc và thậm chí một khu vực dành riêng làm sân đỗ trực thăng.
Theo Gray: “Kraken là dự án đã phá vỡ ranh giới của lĩnh vực thiết kế du thuyền. Nó thực sự là một con quái vật trên biển”.
 
 
Xhibitionist concept
 
Mẫu du thuyền Xhibitionist dài 75m cũng là sản phẩm của nhóm thiết kế Gray Design với các tiêu chí: hiện đại, hữu dụng và thực tế. Nó được thiết kế để thực hiện một loạt vai trò khác nhau, ngay từ cái tên và hình dáng đều toát lên sự… khác thường.
 
 
Xhibitionist không hướng đến các tỷ phú hay chủ sở hữu cá nhân mà thay vào đó là các tổ chức, doanh nghiệp. Bởi vậy, nó sở hữu một thiết kế khá “đồ sộ”. Du thuyền được thiết kế theo cấu hình trimaran, tức thân chính ở giữa và hai thân phụ nhỏ hơn hai bên.
 
 
Trên tất cả các boong là “thiên đường thư giãn” dành cho những ai muốn tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp. Những tấm panel mặt trời không chỉ cung cấp sức mạnh cho du thuyền mà còn đóng vai trò như một bãi đáp trực thăng, sân khấu hòa nhạc theo sở thích của chủ sở hữu. Chúng có thể được mở ra hay đóng vào tùy ý.
 
Về ban đêm, du thuyền sẽ trở thành một cung điện rực sáng nhờ hệ thống đèn LED được lắp đặt khắp thân thuyền. Phía đuôi thuyền là câu lạc bộ bãi biển với không gian rộng lớn, phù hợp với các sự kiện ngay cạnh mặt nước.
 
 
Bên trong được bố trí dành cho các sự kiện với những chế độ nhất định. Ở chế độ “khách mời”, Xhibitionist là không gian lý tưởng để tiếp khách trong những buổi “party” với cây đàn piano Steinway sang trọng, cầu thang kép cùng hệ thống ánh sáng pha lê lung linh. Ngược lại, với chế độ “bán lẻ”, Xhibitionist có thể được sắp xếp linh hoạt với những gian hàng khác nhau. Còn ở chế độ “trưng bày”, nội thất du thuyền sẽ được chuyển đổi với một không gian đủ rộng rãi cho các cuộc trưng bày sản phẩm, trong đó có ô tô. Chắc chắn, triển lãm ô tô “lênh đênh trên biển” sẽ là một trong những sự kiện chưa từng xuất hiện trong ngành công nghiệp xe hơi.
 
 
Thiết kế của du thuyền còn bao gồm một nhà hàng phục vụ từ 220-350 khách, phòng hội nghị, khu vực giới thiệu sản phẩm, khu vực dành cho sàn catwalk của các show diễn thời trang. Ngoài ra, du khách cũng có thể thưởng thức các dịch vụ giải trí ở quầy bar hay câu lạc bộ đêm và casino.
 
 
 
 
Sức mạnh của Xhibitionist đến từ các động cơ hybrid. Eduard Gray miêu tả phòng động cơ trên du thuyền như một “bộ sưu tập” khi các thiết bị được đặt ngay sau một bức tường kính, cho phép các nhân viên có bảo trì bất cứ lúc nào. Đây còn có thể được coi như một nơi giải trí cho những người yêu kỹ thuật.
 
 
Nhà thiết kế chính chia sẻ, sự xuất hiện của Xhibitionist  nhằm khôi phục lại những nét truyền thống của hàng hải cổ điển nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại, sang trọng. Gray cho biết: “Đầu tư vào Xhibitionist giống như đầu tư vào bất động sản hơn là một du thuyền thông thường”.