Cuộc sống hạnh phúc hơn khi đi xe đạp

Một cuộc khảo sát được thực hiện trên 2.500 người đi xe đạp tại Anh cho thấy những người đi làm bằng xe đạp sẽ sống hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn so với sử dụng các phương tiện khác. Thậm chí, nhiều người còn thừa nhận cuộc sống chăn gối của họ cũng được cải thiện kể từ khi làm bạn với những chiếc xe đạp.

 
Có tới 89% trong số đó cho biết đạp xe từ nơi làm việc về nhà cho phép họ có nhiều thời gian hơn để giải tỏa căng thẳng trong công việc và có một tâm trạng thoải mái khi tiếp xúc với bạn bè cũng như những người thân trong gia đình.
 
 
Ngoài ra, gần một nửa số người được hỏi cho biết họ có thể giải quyết một khối lượng công việc lớn dễ dàng hơn, 82% cảm thấy ngày làm việc trở nên nhẹ nhàng và bớt áp lực. Không những vậy, 1/3 người tham gia còn “tự tin” rằng họ cảm thấy thông minh hơn và nhiều sáng kiến đã nảy sinh ngay trong lúc đạp xe.
 
66% tiết lộ các mối quan hệ xã hội tiến triển theo chiều hướng tích cực kể từ khi làm quen với loại phương tiện thân thiện với môi trường này, trong khi 39% cho rằng việc đạp xe sẽ cung cấp cho họ nhiều năng lượng hơn.
 
Cuộc khảo sát nằm trong chiến dịch “Cycle to Work Day” (tạm dịch: Ngày đi làm bằng xe đạp), một dự án nhằm giúp nhiều người nhận ra lợi ích của việc đi làm bằng một phương tiện không khói. Theo số liệu từ điều tra dân số, hiện tại, ở Anh có khoảng 760.000 người đi làm bằng xe đạp. “Cycle to Work Day” được thực hiện với mục tiêu đến năm 2021, con số này sẽ vượt 1 triệu người. Không những có thể đem lại cho con người một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc hơn, sử dụng xe đạp còn là hành động đem lại nhiều lợi ích cho môi trường.
 
Một phát ngôn viên của chiến dịch cho biết: “Những bài thể dục hàng ngày cung cấp cho con người nhiều năng lượng hơn, và kết quả là năng suất lao động cũng tăng lên. Vì vậy, có khả năng, những người sử dụng xe đạp sẽ có cơ hội thăng tiến nhanh hơn những người đang lệ thuộc vào những chiếc xe 4 bánh gây ô nhiễm môi trường”.
 
“Tôi đang trong giai đoạn chuyển sang một quốc gia của những người đi xe đạp. Chúng tôi biết đây sẽ là tin tức tốt lành cho sức khỏe, ví tiền và cả công việc của mình”, độc giả James Borley của Cyclescheme.co.uk viết.
 
Sử dụng xe đạp đang là một xu hướng được ưa chuộng ở nhiều nước trên thế giới. Ngay tại nền kinh tế đứng đầu thế giới là Mỹ, xe đạp cũng là một phương tiện đi lại yêu thích của giới trẻ, đặc biệt tại Washington hay New York. Đây là một sự thay đổi lớn bởi từ hàng chục năm nay, ôtô đã trở thành một biểu tượng của công nghiệp hóa và sự tự do cá nhân của người Mỹ. Ở Việt Nam cũng vậy, trào lưu đi xe đạp cũng có dấu hiệu tăng lên và dần tạo được thiện cảm với người tham gia giao thông cũng như tạo ra cộng đồng lành mạnh cho giới trẻ. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn