“Đại hội Nghệ thuật Đường phố” đưa tuyên ngôn sắc màu đến Sài Gòn

Đại hội được tổ chức trong hai ngày 26 và 27/11 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory – số 15 Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM, với sự hợp tác của phòng tranh GiantStep Urban, nhằm tôn vinh loại hình nghệ thuật đường phố độc đáo gồm: graffiti, nghệ thuật video, âm nhạc, rap và nhảy breakdance.

“Đại hội Nghệ thuật Đường phố” đưa tuyên ngôn sắc màu đến Sài Gòn_1
 
Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với kết cấu chương trình phong phú, đại hội Street Arts Fest bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 11 giờ tối mỗi ngày. Người tham gia sẽ hòa mình vào những hoạt động đậm chất đường phố với các màn trình diễn như: vẽ graffiti trực tiếp được thực hiện bởi các nghệ sĩ Suby One, Rowa, Baum, Kong, Laurent Judge, Lee Wessel, Maser, Ties, Daez và Kolg. Hội chợ Hip Hop với gian hàng và các sản phẩm đến từ Giant Step Urban Gallery. Giao lưu và trò chuyện với Suby One và các nghệ sĩ khách mời: DJ PhatBeatz, Rapper Đat Maniac và Dancer Fish Head. Workshop về phương pháp và khái niệm sáng tác nghệ thuật đường phố bởi Suby one, Fish Head và DJ Jin Nguyễn. Chương trình âm nhạc Hip Hop/ Rap của rapper Đạt Maniac; sàn nhảy thi đấu B-Boy của G-FAMILY Crew... Đêm tiệc “quẩy” tưng bừng với các màn trình diễn ngẫu hứng Yen Apus, Fish Head, Suby One...
 
“Đại hội Nghệ thuật Đường phố” đưa tuyên ngôn sắc màu đến Sài Gòn_2

Đây cũng là dịp để Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory “bật mí” không gian nhà hàng container độc đáo, bên cạnh khu vực triển lãm nghệ thuật, quán cà phê, quán bar và không gian làm việc nhóm. Các tác phẩm graffiti được sáng tác trong lễ hội này sẽ được giữ lại như một bức tranh sống động về sự hiện diện của Nghệ thuật Đường phố tại The Factory.
 
Được quốc tế công nhận là ngôn ngữ đặc trưng của giới trẻ, nghệ thuật đường phố đã hiện diện khắp nơi trên thế giới, mang đến những trải nghiệm mới mỗi ngày, nổi bật trong thế giới hiện đại với những bức họa khổng lồ, đầy màu sắc, điểm tô cho cảnh quang chốn thị thành vốn quen thuộc trong những bức tường xám xịt và các biển quảng cáo thương mại nhàm chán. Mỗi tác phẩm là tuyên ngôn cá nhân của chính các nghệ sĩ, thông qua màu sắc, họa tiết thô mộc, tranh chân dung biến tấu trên kim loại, âm nhạc Hip Hop, rap... và các chuyển động cơ thể điêu luyện qua các điệu nhảy cũng như ứng dụng vào các hình thức thể nghiệm nghệ thuật khác.
 
“Đại hội Nghệ thuật Đường phố” đưa tuyên ngôn sắc màu đến Sài Gòn_3 “Đại hội Nghệ thuật Đường phố” đưa tuyên ngôn sắc màu đến Sài Gòn_4 “Đại hội Nghệ thuật Đường phố” đưa tuyên ngôn sắc màu đến Sài Gòn_5
 
Kể từ những năm 1920, nghệ thuật đường phố đã trở thành một trong những biểu hiện nghệ thuật năng động nhất, sáp nhập đời sống đô thị với nghệ thuật đương đại. Ngày nay, các nghệ sĩ như Banksy, Swoon, Hyuro... đã mang nghệ thuật đến gần hơn với cuộc sống hằng ngày, vượt ra khỏi các giới hạn của bảo tàng và các gallery.