Đấu giá xế lạ hình quả trứng của Ferrari

166 MM/212 Export “Uovo” 1950 là một trong những chiếc Ferrari độc đáo và lạ lùng nhất. Mang kiểu dáng tròn trịa như quả trứng, Uovo xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng từ hơn 20 năm trước và nó sẽ được bán đấu giá tại Monterey vào tháng 9/2017. 

 
 
Cái tên “Uovo” trong tiếng Italia có nghĩa là quả trứng, phản ánh đúng kiểu dáng tròn trịa rất lạ mắt của 166 MM/212 Export Uovo. Chiếc xe được đóng bởi xưởng Carrozzeria Fontana năm 1950 theo đơn đặt hàng của tay đua người Italia Giannino Marzotto. Do không hài lòng với các dịch vụ trước đó của Ferrari, người thừa kế doanh nghiệp ngành dệt Giannino Marzotto đã liên hệ với một xưởng Fontana để chế tạo một chiếc xe mơ ước với thân được đóng từ hợp kim đuy-ra.
 

Thân xe độc đáo này được lắp lên một khung gầm lấy từ một chiếc Ferrari 166 MM, kết hợp một động cơ V12 6.2 lấy từ chiếc 212 Export. Kết quả cuối cùng là một cỗ máy hoàn toàn xa lạ với Ferrari. Tuy nhiên điều đó không thể ngăn cản Giannino Marzotto tham gia cuộc đua Mille Miglia nổi tiếng năm 1951. Nhưng cuối cùng ông cũng phải bỏ cuộc do những trục trặc kỹ thuật.
 

Chủ nhân hiện nay của Uovo đã sở hữu nó từ năm 1986. Lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất của Uovo khoảng 20 năm trước tại bảo tàng Museo Enzo Ferrari. Chiếc Ferrari hình quả trứng này sẽ được bán đấu giá tại sự kiện Monterey vào trung tuần tháng 9/2017 với mức giá dự kiến khoảng 5,5 triệu USD.