Độc đáo đường giao thông trên nóc nhà 5 tầng

Hình ảnh về một tòa nhà 5 tầng ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) lan truyền trên mạng xã hội bởi lý do nó có hẳn một con đường giúp ôtô có thể đi lại trên nóc nhà.

Đường trên nóc nhà 5 tầng
 
Những bức ảnh về con đường trên cao được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo, phiên bản Trung Quốc của Twitter và nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Nhiều cư dân mạng còn nói đùa rằng đó chính là “đặc sản” của Trung Quốc.
 
 
 
Theo lời kể của bảo vệ, tòa nhà 5 tầng được xây dựng trên sườn đồi và nếu không có con đường đó, người dân có thể phải đi thang máy hoặc đi bộ từ dưới chân đồi. Với cách thiết kế này, họ có thể lái xe lên tận nóc tòa nhà. Đặc biệt, mái nhà làm từ vật liệu có khả năng giảm tiếng ồn khi các phương tiện đi lại.
 
Trùng Khánh từ lâu đã “nổi tiếng” về kiến trúc và cơ sở hạ tầng với thiết kế bất thường. Một phần nguyên nhân do địa hình chủ yếu là đồi núi và thiếu không gian xây dựng ở những khu vực bằng phẳng. Do vậy, các kiến trúc sư buộc phải sáng tạo để đưa ra những giải pháp khả thi.
 
Một số công trình nổi tiếng nhất bao gồm một đoạn giao nhau với những tuyến đường chồng chéo và gần chục hướng đi, cầu vượt 13 tầng cho người đi bộ hay đường tàu băng qua một tòa nhà chung cư.