Đường cao tốc bỏ hoang thành công viên sinh thái

Studio MVRDV của Hà Lan đang có kế hoạch chuyển đổi một đoạn đường cao tốc bị bỏ hoang tại Hàn Quốc thành công viên sinh thái ở độ cao gần 17m.

 
Công viên có tên gọi Seoul Skygarden sẽ là nơi sinh sống của 254 loài cây khác nhau, hứa hẹn đem đến một khu vườn sinh thái cho những cư dân trong thành phố.
 
 
Khu vực sẽ được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Hàn, cho phép con người có thể tương tác và phám khá thêm nhiều loài cây mới. Ngoài ra, những địa điểm như quán cà phê, cửa hàng hoa, thư viện… sẽ góp phần tăng thêm sự sinh động cho khu vườn.
 
 
 
Đoạn đường hiện tại được xây dựng từ những năm 1970 nhưng bị dính vào một loạt vụ điều tra liên quan đến vấn đề an toàn vào năm 2006. Ban đầu, thành phố định phá hủy nó nhưng sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia và người dân xung quanh, các nhà chức trách đã quyết định sẽ cải tạo thành một không gian công cộng. Một cuộc thi thiết kế được tổ chức và MVRDV đã giành được dự án.
 
 
Winy Maas, người đồng sáng lập MVRDV, cho rằng dự án sẽ thay đổi cuộc sống hàng ngày của người dân Seoul theo hướng tốt hơn. Họ sẽ có một ốc đảo xanh giữa những khối bê tông và những con đường giao thông đông đúc”.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn