Ferrari 250 GTO đời cổ có giá hơn 38 triệu USD

Tại lễ hội Pebble Beach, chiếc Ferrari 250 GTO 1962 được bán với giá hơn 38 triệu đô-la, xác lập kỷ lục chiếc xe được bán đấu giá ở mức cao nhất.

Hình ảnh chiếc xe Ferrari 250 GTO 1962
Trong buổi bán đấu giá Bonhams tại triển lãm Pebble Beach Concours d'Elegance, chiếc Ferrari 250 GTO 1962 có số khung 3851GT đã giành kỷ lục của chiếc xe đắt nhất từng được bán đấu giá khi được bán với giá 38.115.000.000 USD. Đây là một trong số 39 chiếc xe Ferrari 250 GTO cuối cùng mà hãng sản xuất xe hơi lừng danh thế giới sản xuất từ 1962-1964. Xe thuộc dạng nguyên bản và vẫn hoạt động được chứ không phải là xe phục chế. Chiếc Ferrary 250 GTO từng được điều khiển bởi tay đua Jo Schlesser và phụ lái Henri Oreiller.
 
Video buổi đấu giá Bonhams
 
Với giá bán này chiếc xe đã phá vỡ kỷ lục được lập vào năm 2013 của xe công thức 1 Mercedes-Bez W196R, khi đó được bán với giá 29.650.000.000 USD cũng tại Bonhams.
 
Năm ngoái, một chiếc Ferrari 250 GTO 1963 có số khung 5111GT cũng được bán với giá đáng kinh ngạc 52 triệu USD thiết lập kỷ lục là chiếc xe đắt nhất thế giới. Ferrari 250 GTO 1963 đã giữ ngôi vương từ thời đó đến giờ. Đây là một trong những chiếc xe nằm trong bộ sưu tập của Paul Pappalardo và đã được phục hồi hoàn toàn. Danh tính của người chủ sở hữu cũng không được tiết lộ.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn