Gác chắn hỏng, nhiều phương tiện bị tàu hỏa đâm trúng

Một vụ tai nạn đường sắt vừa xảy ra tại Hưng Yên khi gác chắn đường ngang bị hỏng khiến nhiều phương tiện gặp nạn do va chạm với tàu hỏa.  

Ảnh: VnExpress
 
Vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ sáng ngày 13/7, trên tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội, đoạn qua Dốc Nghĩa, xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.
 
Vào thời điểm trên, tàu hỏa mang số hiệu LP2 đang lưu thông đến đường ngang dân sinh thì bất ngờ va chạm với xe cứu hộ giao thông chở theo máy xúc mang BKS 89C - 157.83, một xe taxi và ba chiếc xe máy.
 
Tại hiện trường, xe cứu hộ ở tình trạng bẹp dúm phần trước, chiếc máy xúc phía trên đổ nghiêng, đè lên xe taxi bên cạnh, ba xe máy cũng bị hư hỏng nằm quanh hành lang đường tàu. Rất may, tai nạn không gây thương vong về người.
 
Theo ban An toàn giao thông huyện Văn Lâm, nguyên nhân ban đầu được xác định do gác chắn tự động tại khu vực đường ngang bị hỏng ắc quy đang trong quá trình sửa chữa. Do vậy, khi tàu chạy qua đã không hạ xuống như bình thường.
 
Sự cố khiến đoàn tàu bị trễ 30 phút rồi mới tiếp tục cuộc hành trình.