Hàng nghìn người thiệt mạng khi cảnh sát đuổi bắt tội phạm

Tại Mỹ, hơn 5.000 người qua đường và hành khách vô tội đã thiệt mạng khi cảnh sát đuổi bắt tội phạm ở tốc độ cao và trong những điều kiện nguy hiểm.

đuổi bắt tội phạm
 
Theo phân tích từ USA TODAY, trong khoảng thời gian từ năm 1979-2013, người qua đường và hành khách chiếm gần ½ trong số 11.506 người thiệt mạng trong những vụ cảnh sát “rượt đuổi” tội phạm tại Mỹ.
 
Cảnh sát Mỹ truy đuổi hàng nghìn người mỗi năm, thường do hành vi vi phạm luật giao thông hay những lỗi nhỏ khiến tài xế chạy trốn một cách liều lĩnh. Đáng nói hơn, trung bình, mỗi ngày đều có người tử vong.
 
Một số quan chức cảnh sát cho biết họ đuổi theo các nghi phạm để duy trì luật pháp và trật tự. Trong khi đó, một số cơ quan pháp luật, bao gồm Bộ Tư pháp cũng đã nhận thấy sự nguy hiểm của những cuộc đuổi bắt tội phạm tốc độ cao và khuyến cáo các sĩ quan cảnh sát từ bỏ những pha rượt đuổi gây nguy hiểm cho người đi bộ và những người xung quanh, thậm chí chính bản thân họ. Các báo cáo cho thấy ít nhất 139 cảnh sát đã phải bỏ mạng trong những trường hợp như vậy.
 
Từ năm 1990, Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo truy đuổi là hành vi nguy hiểm nhất trong tất cả các hành động của một cảnh sát, đồng thời kêu gọi các sở cảnh sát đề ra quy định khi nào sĩ quan cảnh sát có thể đuổi bắt một nghi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), cơ quan phân tích tất cả các vụ tai nạn giao thông chết người, số trường hợp tử vong trong năm 2013 còn cao hơn năm 1990 (322 người so với 317 người).
 
Mặc dù vậy, các con số có thể vẫn chưa phản ánh đúng thực tế bởi hàng trăm báo cáo của NHTSA không chỉ rõ một nạn nhân tử vong trong chiếc xe chạy trốn hay trong chiếc xe “tình cờ” bị đâm phải. Điều đó đã làm giảm mức độ nguy hiểm gây ra do các cuộc rượt đuổi.